2014-10-12 19:20:34

Lễ động thổ xây dựng bệ tượng Đức Quán Thế Âm Bồ Tát tại chùa Nhân Hòa.

Chiều 12-10, trùng ngày vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát,  chùa Nhân Hòa đã làm  lễ động thổ xây dựng bệ tượng Đức Quán Thế Âm Bồ Tát.

Đại sứ Phạm Kiến Thiết và phu nhân, ông Lương Quang Chỉnh, bí thư thứ nhất phụ trách công tác cộng đồng, các vị trong Ban xây dựng chùa đã đến dự cùng đông đảo bà con yêu đạo Phật.

Buổi lễ diễn ra long trọng dưới sự hướng dẫn của các Đại đức Thích Đức Đạt, Thích Lệ Sáng và Thích Tâm Trí.

Bệ tượng dự kiến xây cao 1m6 đến 1m8. Trên bệ sẽ đặt tượng Đức Quán Thế Âm Bồ Tát bằng đá trắng vân xanh nguyên khối cao hơn 5 mét và nặng hơn 9 tấn do một Phật tử phát tâm cúng dường.

Đây là một công trình trong chuỗi công trình xây dựng khu văn hóa tâm linh của Cộng đồng Việt Nam tại Ba Lan.

Trong thời gian tới sẽ xây dựng gác chuông trên đó đặt Đại Hồng Chung nặng hơn 1 tấn cũng do một phật tử phát tâm cúng dường.

Một số hình ảnh trong buổi lễ.

Cung nghinh Chư Tôn đức 

Khu xây bệ đặt tượng.

Các Đại đức ( từ trái sang Thích Lệ Sáng, Thích Đức Đạt, Thích Tâm Trí) chủ trì buổi lễ.

Chư tăng và bà con thực hiện nghi thức Phật giáo trong buổi lễ.

Pháo hoa đánh dấu bắt đầu khởi công.

Đại sứ Phạm Kiến Thiết và phu nhân cùng ông Lê Thiết Hùng xúc xẻng đất đầu tiên.

Bà con lần lượt vào làm lễ.

Làm lễ xung quanh chùa.

QV

Sửa lần cuối 2014-10-13 04:06:48

Bình luận

Bình luận qua Facebook