2015-06-29 11:21:44

Lời cảm tạ nhân dịp Đại lễ Kỳ siêu_Trai đần chẩn tế tại chùa Nhân Hòa thành công viên mãn.

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

Kính bạch quý Thầy!

Kính thưa quý vị lãnh đạo, quý Phật tử và bà con cộng đồng!

18h00 ngày 28. 6. 2015, niềm hoan hỷ vỡ òa trên từng khuộn mặt khi ĐẠI TRAI ĐÀN thành công viên mãn, tràn đầy hỷ lạc tại chùa Nhân Hòa - Warszawa.

Trong niềm tôn kính vô hạn, thay mặt Ban tổ chức, chúng con thành kính tri ân: Thượng tọa chứng minh, Thượng tọa sám chủ - Gia trì sư, chư Tôn Đại Đức - lễ sư, nhạc sĩ Lê Hoàng; đã mang đến cho cộng đồng chúng con một lễ hội trang nghiêm và lợi lạc.

Chúng tôi xin tri ân đến: Ngài Đại sứ Phạm Kiến Thiết, Bí thư thứ nhất Lương Quang Chỉnh cùng toàn thể cơ quan đại diện đã đón tiếp trọng thị Đoàn chư Tôn Đức và hết lòng ủng hộ đại lễ; Ông chủ tịch Hội NVNtaij Ba Lan Lê Thiết Hùng cùng các vị lãnh đạo các Hội, Đoàn, Câu lạc bộ cùng toàn thể bà con cộng đồng đã ủng hộ và tham dự đại lễ; Đoàn Phật Tử đến từ Lodz, Krakow và nhiều TP khác tại Ba Lan và đặc biệt là từ chùa Giác Minh - CH. Séc.

Và cuối cùng, không thể không nhắc tới và có lời tán dương công đức sâu sắc nhất đến quý Phật tử đã cúng dường đồ chay, rửa chén bát, hút bụi, trang trí, dọn dẹp, âm thanh, ánh sáng, quay phim, nấu ăn, pha nước, vác cây, ghi sớ ..... v.v. và bao nhiêu công việc khác âm thầm hộ trì Tam Bảo suốt bao ngày để có được những đại lễ trang nghiêm, hoành tráng.

Chúng con cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia hộ chư Tôn Đức Tăng pháp thể khinh an, đạo quả viên thành, xin cầu nguyện liệt quý vị sức khỏe, gia đình an lạc hạnh phúc.

Xin tri ân tất cả.

Thay mặt Thượng tọa trụ trì, Trị sự Đại đức Thích Đức Đạt, Giáo thọ sư Đại đức Thích Tâm Trí.

Chủ tịch Hội NVN yêu kính đạo Phật  tại Ba Lan: Viên Đức - Hà Minh Hiển


Sửa lần cuối 2015-06-29 09:30:50

Bình luận

Bình luận qua Facebook