Lái xe ( có chủ là người Thổ) bắt đền 600zt. Phụ huynh bé không chấp nhận. Gọi công an đến nhưng công an bảo : không biết giải quyết thế nào vì chưa có tiền lệ và hai bên không thương lượng được thì phải nhờ tòa. Sau một hồi đôi co hai bên thông nhất: Phụ huynh bé trai"bồi thường" 250zt.
Công an không giải quyết được vì "chưa có tiền lệ".
Đây là một sự việc hy hữu nhưng cũng là lời cảnh báo.
Lái xe trong khu vực buôn bán phải thận trọng, chú ý quan sát và giảm tốc độ khi qua điểm có người hay qua lại.
Nghỉ hè, trẻ em thường vào chơi với bố mẹ. Trẻ hiếu động, bố mẹ khó mà theo sát được. Tuy nhiên các phụ huynh nên chú ý đến các bé hơn, nhất là khi chúng qua đường dù là đường nội bộ.
Sự việc trên nếu bé băng qua trước xe và xe đâm vào bé thì sao?
Lãnh đạo các trung tâm nên xem xét việc kẻ vạch cho người đi bộ qua các điểm xe thường xuyên đi lại, đề phòng sự việc đáng tiếc xẩy ra.
QV
Bình luận