2015-08-10 11:15:13

Tiêu chuẩn xét duyệt khen thưởng cho học sinh, sinh viên Việt Nam tại Ba Lan trong năm học 2014-2015


Để việc xét khen thưởng cho học sinh, sinh viên Việt Nam tại Ba Lan được minh bạch, công bằng, sau cuộc họp thảo luận, lấy ý kiến đóng góp của các thành viên, Ban khen thưởng đã nhất trí đưa ra tiêu chuẩn xét duyệt khen thưởng sau đây: 

 

I. Học sinh cấp 1 ( từ lớp 1 đến lớp 3), chưa có điểm tổng kết:
- Theo giấy nhận xét của giáo viên sẽ cho điểm các cháu, tối đa là 60 điểm.
- Cộng 2 điểm khi đạt giải mỗi kỳ thi.

II. Học  sinh cấp 1( từ lớp 4 đến lớp 6) , học sinh cấp 2 và cấp 3:

1. Điểm trung bình năm học nhân với hệ số 11.

2. Cộng 10 điểm cho các học sinh vào vòng chung kết (finalista) ít nhất một kỳ thi Olimpiada do Phòng giáo dục (Kuratorium) tổ chức từ cấp tỉnh trở lên.

3. Cộng 20 điểm cho các học sinh đoạt giải (laureat) ít nhất một kỳ thi  Olimpiada do Phòng giáo dục (Kuratorium) tổ chức từ cấp tỉnh trở lên.

4. Cộng 2 điểm cho các học sinh đoạt giải một kỳ thi do Phòng giáo dục (Kurator oświaty) công nhận, nhưng tối đa là 4 điểm.

5. Cộng 1 điểm cho đạt giải cho mỗi kỳ thi khác về kiến thức, nghệ thuật, âm nhạc, thể thao, nhưng tối đa là 3 điểm.

6. Cộng 3 điểm khi học sinh có bằng đỏ (świadectwo z wyróżnieniem).

*Lưu ý: Học sinh có  nhiều giải thưởng trong cùng một môn học, chỉ tính điểm cho giải cao nhất.

 

Học sinh các trường Anh, Mỹ và các nước ngoài khác tại Ba Lan sẽ quy đổi tương đương.

Vì đây là lần đầu áp dụng tiêu chuẩn xét khen thưởng mới, Ban Khen thưởng sẽ thông báo  điểm chuẩn   các mức  khen thưởng: giỏi, xuất sắc và đặc biệt xuất sắc cho mỗi cấp sau khi xét  duyệt  tất cả các hồ sơ xin cấp  khen thưởng.

 

III.Sinh viên (tiêu chuẩn vần giữ như năm học 2013-2014)

Loại giỏi: điểm trung bình 3,75 với điều kiện không phải thi lại và không nợ môn nào.
Loại xuất sắc: điểm trung bình
 4,20 cũng với điều kiện không phải thi lại và không nợ môn nào.
Loại đặc biệt xuất sắc: điểm trung bình 4,75.

BAN KHEN THƯỞNG

Sửa lần cuối 2015-08-10 09:20:23

Bình luận

Bình luận qua Facebook