2016-11-17 21:11:24

Kết thúc chương trình ủng hộ miền Trung tháng 11/2016.


Sau đợt quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung và chuyển đổi sang tiền Việt được hơn 726 triệu đồng, Cộng đồng Việt Nam tại Ba Lan đã tổ chức một đoàn đi đến 2 tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh vào ngày 7-11-2016.

Đoàn gồm các anh chị Nguyễn Việt Triều, Nguyễn Thị Thu Hòa và Nguyễn Trọng Thắng.

Đoàn được UBTWMT tổ quốc Việt Nam hỗ trợ thêm người và xe đi lại.

Theo giới thiệu của các bạn phóng viên truyền hình 2 tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh, Ban tổ chức đã thống nhất trao tiền hỗ trợ của bà con cho người dân 2 xã Cao Quảng ( Quảng Bình) và Sơn Giang ( Hà Tĩnh). Đây là các xã bị thiệt hại vì lũ lụt và ít được hỗ trợ.

Đoàn dự định đi trong 2 ngày tuy nhiên do lũ vẫn đang lên nên đoàn chưa đến được xã Cao Quảng trong ngày 8-11 mà chỉ trao được 40 triệu đồng hỗ trợ cho 2 địa điểm khác thuộc Quảng Bình. 

Ngày 9-11 đoàn đến trao quà cho bà con ở xã Sơn Giang huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh rồi trở về Hà Nội sau đó bay vào thành phố Hồ Chí Minh dự hội nghị kiều bào toàn thế giới tổ chức tại đây.

Trao quà cho bà con xã Sơn Giang, Hương Sơn, Hà Tĩnh.

Ngày 17-11, sau khi kết thúc hội nghị đoàn gồm 4 người: Nguyễn Việt Triều, Nguyễn Thị Thu Hòa, Nguyễn Trọng Thắng và Cao Hồng Vinh đã trở lại Cao Quảng để tiếp tục trao quà hỗ trợ cho bà con ở đây.

Trao tiền hỗ trợ cho bà con Cao Quảng, Tuyên Hóa, Quảng Bình.

Như vậy đến 17.30 h 17/11, đoàn đã hoàn thành trọn vẹn nhiệm vụ Cộng đồng giao phó:

1).Với Tỉnh Quảng Bình: + Trao tặng trường mầm non thôn Bàu, xã Tiến Hoá, huyện Tuyên Hoá :20 triệu vnd. + Trao tặng bà con đội 4, xã Đức Hoá, huyện Tuyên Hoá :20 triệu vnd để khắc phục chiếc cầu dân sinh bị lũ cuốn trôi. + Trao tặng 600 hộ dân nghèo& bị thiệt hại nặng do lũ, mỗi hộ 500 ngàn vnd ở xã Cao Quảng, huyện Tuyên Hoá. + Trao tặng 24 triệu để sửa chữa, tu bổ 2 chiếc cầu : Cầu Hói Chùa& cầu Hối đượng của xã Cao Quảng. 12 triệu cho trường THCS Cao Quảng.

*Tổng số ủng hộ Quảng Bình :376 triệu vnd

2). Với Hà Tĩnh : + Trao tặng 600 hộ dân của xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn,mỗi hộ 500 ngàn vnd. + Trao tặng xã để góp phần làm cầu tạm của xã Sơn Giang , huyện Hương Sơn :15 triệu vnd ( cầu bị lũ cuốn trôi). + Trao tặng bà con xã Sơn Lễ , Hương Sơn, để góp phần trục vớt khung sắt của chiếc cầu bị lũ đánh sập, nhằm làm cầu tạm cho bà con đi lại :35 triệu vnd.

* Tổng số trao tại Hà Tĩnh : 350 triệu vnd.

Như vậy : Đoàn đã trao cho 2 tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh tổng số : 376+350=726 triệu vnd.

( Tổng số tiền quyên góp của CD là :32373$+150€=32538$*22320 =726.248.160 vnd) Như vậy đoàn đã trao hết số tiền 726.000.000 vnd * Số dư còn lại của cộng đồng là :248.160 vnd xin gửi lại cộng đồng vì là số lẻ, không trao cho các địa phương

Toàn bộ chi phí đi lại, ăn ở, mua bánh kẹo tặng những người đã hỗ trợ đoàn làm nhiệm vụ (phóng viên g báo, đài truyền hình các tỉnh...), các thành viên của đoàn tự chi trả, không sử dụng một đồng nào tiền quyên của bà con.

Warszawa 17-11

    QV

( Tin và ảnh từ đoàn công tác miền Trung).

Sửa lần cuối 2016-11-17 20:18:17

Bình luận

Bình luận qua Facebook