2017-11-18 09:25:50

Khai mạc triển lãm tranh của họa sĩ Lợi Hồng Diệp

Chiều ngày 17-11-2017 tại trung tâm Đa văn hóa, Warszawa, UL; Jagielloska 54, đã khai mạc triển lãm tranh của họa sĩ Lợi Hồng Diệp..

Đông đảo những người yêu nghệ thuật trong Cộng đồng người Việt tại Ba Lan và bạn bè Ba Lan, trong đó có các thành viên trong Hội nghệ thuật Warszawa, đại diện bảo tàng chấu Á Thái Bình Dương đã đến dự.

Trong triển lãm tranh lần này, họa sĩ Lợi Hồng Diệp trưng bày 47 bức với chất liệu sơn dầu, lụa và vẽ trên giấy với chủ đề chính là chân dung các thiếu nữ Việt Nam, phong cảnh và tĩnh vật.

Trong triển lãm tranh.


Các bức tranh của họa sĩ được người xem chăm chú xem và đánh giá cao giá trị nghệ thuật của các tác phẩm này.

Khách đến dự triển lãm đã có những bó hoa tươi thắm và ghi lưu bút chúc mừng họa sĩ.

Họa sĩ Lợi Hồng Diệp tốt nghiệp trường Đại học mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh năm 1995 và sang Ba Lan năm 1998. Chị là hội viên Hội nghệ sĩ tạo hình Ba Lan. Chị có năng khiếu và đam mệ hội họa, thơ ca từ lúc còn nhỏ và cho đến nay chị vẫn đam mê nghệ thuật thơ ca, hội họa.

Ngoài các tác phẩm hội họa, chị còn làm nhiều bài thơ, Tập thơ "Tôi và tôi yêu" của chị đã được nhà xuất bản Hội nhà văn xuất bản năm 2006

Hiện nay họa sĩ mở các lớp dạy vẽ cho các cháu thiếu nhi Việt Nam, Ba Lan. Chị cũng thường xuyên tham gia các ngày văn hóa Việt Nam, góp phần quảng bá văn hóa Việt trên đất Ba Lan.

Đây là triển lãm tranh lần thứ năm của chị tại Warszawa. Triển lãm lần này được mở tới ngày 21/12/2017.

Warszawa 18-11-2017.

            TT

Sửa lần cuối 2017-11-18 08:56:07

Bình luận

Bình luận qua Facebook