2018-01-12 21:09:08

THÔNG BÁO CUỘC THI SÁNG TÁC THƠ, VĂN XUÔI “Viết về Mẹ. Viết về Người Phụ Nữ tôi yêu”

Như một món quà muốn gửi tặng đến chị em nhân Ngày Quốc tế Phụ Nữ 8/3, Hội Phụ Nữ Việt Nam tại Ba Lan với sự tham gia đóng góp của Trường Tiếng Việt Lạc Long Quân tổ chức cuộc thi sáng tác thơ, văn xuôi mang tên “Viết về Mẹ. Viết về Người Phụ Nữ tôi yêu”. Thông qua cuộc thi, BTC muốn tạo cơ hội cho chúng ta thể hiện tình yêu thương, lòng biết ơn đối với Người Mẹ hay Người Phụ Nữ quan trọng trong cuộc đời chúng ta. 
Trân trọng kính mời các anh, chị, em yêu thích viết lách trong Cộng đồng Người Việt tại Ba Lan, các em học sinh, thanh thiếu niên, sinh viên đang sinh sống và học tập tại Ba Lan, tham gia cuộc thi “Viết về Mẹ. Viết về Người Phụ Nữ tôi yêu”. 
Bởi trong tim mỗi người đều chứa chan tâm tình yêu thương dành cho những người Phụ Nữ đặc biệt nào đó, mong bạn hãy chia sẻ về những người Phụ Nữ tuyệt vời đó trong cuộc thi của chúng tôi. Cũng rất mong sự hưởng ứng, theo dõi, cổ vũ của đông đảo độc giả. Vì đó sẽ là nguồn động viên khích lệ cho các tác giả chia sẻ và viết nhiều hơn nữa về tấm lòng, sự quý trọng dành cho chị em, một điều rất đỗi quan trọng với mỗi người, mỗi gia đình trong chúng ta.

Nội dung chủ đề
Người dự thi sẽ viết về Mẹ của mình hay viết về một người Phụ Nữ thân thiết, quan trọng, có ý nghĩa to lớn trong cuộc đời mình. Có thể là cô giáo, người chị, người em, người bà, người cô, người bác, con gái, bạn gái, người yêu, người vợ hay bất kể người phụ nào có tầm ảnh hưởng quan trọng đến bạn. Bài viết sẽ chia sẻ những cảm xúc, tình cảm sâu lắng, như một món quà tinh thần mà tác giả muốn trao gửi đến Mẹ hay Người Phụ Nữ mà mình yêu thương, trân quý.

Thể loại 
Bài dự thi có thể viết dưới hình thức văn xuôi: tản văn, tâm sự, câu chuyện, nhật ký, thơ các thể loại: thơ năm chữ, thơ song thất lục bát, thơ lục bát, thơ bốn chữ, thơ sáu chữ, thơ bảy chữ, thơ tám chữ, thơ đường luật, thơ tự do.

Điều kiện dự thi
- Bài dự thi viết đúng chủ đề cuộc thi, bằng tiếng Việt có dấu. Bài viết không mắc lỗi chính tả, không viết tắt, không sử dụng từ ngữ thiếu văn hóa, không vi phạm phong tục tập quán.
- Tác giả chịu trách nhiệm về bản quyền tác phẩm dự thi của mình.
- Bài dự thi chưa đăng lên bất kì một phương tiện thông tin đại chúng nào, chưa đạt giải bất kì một cuộc thi nào trước đây.
- Một tác giả có thể gửi nhiều bài dự thi.
- Bài dự thi văn, thơ viết không quá 2000 từ, gửi mail bản đánh máy, cỡ chữ 12, Font chữ Time New Roman.
- Tác giả ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, số điện thoại liên lạc. Các em học sinh, thanh thiếu niên tham gia, xin đề thêm họ tên bố mẹ mình.

Thời gian diễn ra cuộc thi
- BTC nhận bài thi từ ngày 11/01 đến ngày 15/02/2018 (tính theo thời gian ghi nhận trên mail bài dự thi)
- Từ ngày 16/02 đến 28/02 Ban giám khảo sẽ chấm điểm các bài dự thi, bình chọn các tác phẩm đoạt giải.
- Từ ngày 1/03 đến ngày 07/03 Những tác phẩm đoạt giải sẽ được soạn in thành tập san.
- Ngày Gặp mặt nhân Kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ Nữ 8/3 sẽ là ngày công bố kết quả và trao giải thưởng cuộc thi. Độc giả sẽ được lắng nghe các tác phẩm đoạt giải Nhất cuộc thi này. BTC sẽ thông báo chính thức sau về lịch họp mặt nhân ngày QT Phụ Nữ 8/3.
- Từ ngày 12/03 BTC lần lượt sẽ giới thiệu đến bạn đọc những bài viết xuất sắc nhất trên báo mạng Cộng Đồng và trang của Hội. 
Hình thức tham gia dự thi
Bài dự thi gửi thư điện tử tới địa chỉ mail phunuvnbl@gmail.com

Đối tượng dự thi
- Các anh, chị, em yêu thích viết lách hiện sinh sống và làm việc tại Ba Lan
- Các em học sinh, thanh thiếu niên, sinh viên đang sinh sống và học tập tại Ba Lan

Đánh giá bài thi 
Việc đánh giá bài thi sẽ theo nhóm tuổi tác giả tham gia dự thi.
- Bảng A Nhóm các em học sinh dưới 12 tuổi (sinh sau ngày 01/01/2006)
- Bảng B Nhóm các em thanh thiếu niên 13 - 18 tuổi (sinh từ 01/01/2000 đến 31/12/2005)
- Bảng C Nhóm viết thơ (sinh trước ngày 31/12/1999)
- Bảng D Nhóm viết văn (sinh trước ngày 31/12/1999)
Ban giám khảo sẽ đánh giá bài thi theo quy định thang điểm trên cơ sở tiêu chí cuộc thi. Bài dự thi đoạt giải là bài tuân thủ tất cả quy định của cuộc dự thi, có chất lượng nội dung tốt, truyển tải được cảm xúc tới người đọc.

Giải thưởng 
Mỗi nhóm tuổi tham gia sẽ bình bầu ra:
- Giải nhất
- Giải nhì
- Giải ba
- Giải khuyến khích
Trị giá phần thưởng
- Giải nhất: 1000zł
- Giải nhì: 600zł
- Giải ba: 400zł
- Giải khuyến khích: 200zł

Lễ công bố kết quả, trao giải thưởng 
Lễ tổng kết cuộc thi và trao giải thưởng, phần thưởng dự kiến được tổ chức vào ngày Gặp mặt nhân Kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ Nữ 8/3, sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 3 năm 2018. BTC sẽ thông báo cụ thể lịch, địa điểm sau.

Mong cuộc thi “Viết về Mẹ. Viết về Người Phụ Nữ tôi yêu” sẽ nhận được nhiều tác phẩm làm lay động trái tim Người Mẹ, Người Phụ Nữ mà bạn yêu thương, cũng như bạn đọc.

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

Mọi thắc mắc, xin vui lòng liên hệ với
- Chị Viet Trieu Nguyen 601 880 289 - Ông Le Xuan Lam 795 645 955
- Chị Ngoc Thach Nguyen 888 184 574 - Chị Vinh Cao Hong 502 771 721
- Chị Kim Anh 889 940 707 - Chị Minh Yen Nguyen 693 960 888 
- Chị Dòng Sông Mùa Thu 729 532 927 - Chị Kim Thoa 609 836 738
- Chị Hong Anh Dang 536 300 208 - Chị Thu Hoa Grabowska 539 474 654 Chị Hương Tống

Sửa lần cuối 2018-01-12 19:38:34

Bình luận

Bình luận qua Facebook