2018-08-08 06:31:18

Thông báo của Ban tổ chức Trại Hè "Vui Cùng Tiếng Viêt 2018" tại Ba Lan

Kính gửi các Quý phụ huynh,

     Lời đầu tiên BTC  xin chân thành cảm ơn các Quý phụ huynh đã luôn tin tưởng ủng hộ chương trình Trại Hè "Vui Cùng Tiếng Việt" (VCTV) hàng năm được tổ chức tại Ba Lan. Chúng tôi rất vui mừng khi có đông đảo con em cộng đồng tham dự Trại Hè, và cũng mong sự thông cảm của khá nhiều phụ huynh đăng ký cho con em mình tham dự nhưng BTC không bố trí được, vì xe không đủ chỗ và theo hợp đồng từ trước với đơn vị cùng tổ chức từ phía Ba Lan, số lượng các cháu tham gia không được vượt quá như đã thỏa thuận trong hợp đồng.

     Chỉ còn mấy ngày nữa là đoàn tham dự Trại Hè 
VCTV 2018 sẽ lên đường đến địa điểm tổ chức. BTC xin kính gửi Quý phụ huynh những thông tin cần thiết để chuẩn bị hành trang cho các con của mình.

+ Thời gian tập trung khởi hành: 7:00 - 7:30, sáng Chủ Nhật, ngày 12/8/2018

Địa chỉ: Sân trường Tiếng Việt Lạc Long Quân,

Phố Walentego Majewskiego Skorochód 17, Warszawa.

+ Thời gian quay trở về:  20:00, Chủ Nhật, ngày 19/8/2018 đoàn sẽ về tới điểm xuất phát - trường Tiếng Việt Lạc Long Quân.

Xin đề nghị các bố mẹ vui lòng đưa và  đón con đúng giờ.

Các bố các mẹ cũng xin vui lòng xem giấy tờ đính kèm:

Phiếu trại hè. Phụ huynh hay người bảo hộ cần điền và ký đầy đủ các mục trong phiếu trại hè cho con/ cháu của mình.  Phiếu trại hè cần nộp cho giáo viên phụ trách trước khi lên xe.

Danh sách đồ các cháu cần mang theo

Chương trình ở trại hè của các cháu.

Trước khi đi, xin các bố mẹ vui lòng kiểm tra lại nhiệt độ của cháu xem cháu có tham gia được hay không. Nếu có thuốc gì cần dùng, xin vui lòng cung cấp thuốc và hướng dẫn cho thầy cô để tiếp tục điều trị.

Trường hợp cháu bị nhiễm trùng, xin vui lòng báo lại. Cháu sẽ tham gia khi khỏi bệnh, để tránh lây lan sang các cháu khác.

 Địa chỉ khu nghỉ trại của các cháu:

Khu Thể thao – Giải trí – Nghỉ dưỡng Relaks Międzybrodzie

ul. Sportowa 20, Miedzybrodzie Bialskie, Polska

     Trong những ngày ở trại, các bố các mẹ có thể liên lạc với các con ngoài giờ học, trong giờ tự do.

Đin thoi liên lc ca các thy cô ph trách các đội:

- Cô Hng 693 996 204 (đội 1)

- Thầy Minh 601 764 625 (đội 2)

- Cô Hnh 888 493 558 (đội 3)

- Thy Ánh 729 451 397 (đội 4)

     Mt ln na, xin cm ơn quý v đã nhit tình cho con em mình tham gia tri hè

    Chúc các con có mt k ngh vui kho, b ích và có nhng bui hc thú v!

                                                                      BAN T CHC


DANH SÁCH ĐỒ CẦN CHUẨN BỊ KHI ĐI TRẠI HÈ VUI CÙNG TIẾNG VIỆT 2018
(Để khỏi quên hay thiếu, các em cần lập danh sách, đánh dấu những gì đã cho vào cặp hoặc túi)

LÊN ĐƯỜNG KHÔNG THỂ QUÊN MANG THEO:

-          Thẻ học sinh

-          Nếu em bị say tàu xe, cần mang theo và uống thuốc chống say xe trước khi lên xe

-          Mặc đồ thoải mái. Có thể mang theo người một chiếc gối nhỏ.

·         Xách tay theo người 1 chiếc áo phông dự phòng

-          Đồ ăn sáng, nước uống dọc đường. Khi đến trại, thức ăn mang theo dọc đường còn dư sẽ bị huỷ, để tránh tình trạng ngộ độc thức ăn.

ĐỒ DÙNG VỆ SINH CÁ NHÂN:

-          Xà bông, nước gội đầu , bàn chải, thuốc đánh răng

-          Kem chống nắng, thuốc chống muỗi đốt

-          Khăn tắm, khăn mặt, khăn giấy

-          Máy sấy tóc. lược, thun buộc tóc cho bé gái.

GIÀY DÉP:

-          Hai đôi giày thể thao, xăng đan

-          Dép đi trong nhà, loại dép phục vụ bơi lội

-          Giày học nhảy

QUẦN ÁO:

-          Áo gió chống thấm nước - Mũ che nắng - Áo nỉ dài tay

-          Quần dài và quần sóc, váy cho bé nữ số lượng đủ dùng cho 7 ngày

-          Quần rộng rãi để học nhảy

-          Đồ pijama - Áo phông , quần lót, tất mang đủ  mỗi ngày

-          Áo mũ đồng phục trại hè từ những năm trước nếu có.

-          Đồ bơi: áo, kính, mũ, quần sóc chống thấm nước

-          Nếu là bé nữ, mang theo bộ áo dài Việt Nam

NHỮNG THỨ KHÁC:

-          Ba lô nhỏ đi du lịch – Kính dâm - Sách đọc - Trò chơi

-          Thuốc – nếu trường hợp dùng thường xuyên, cần ghi rõ thời gian liều lượng và đưa cho cô giáo phụ trách.

-           Vật liệu tái chế cho các cháu làm thủ công: Lõi cuộn giấy vệ sinh hoặc giấy lau bếp. Vỏ chai nhựa nước khoáng loại 1,5l.

TIỀN MẶT MANG THEO:

-          Phụ huynh chuẩn bị tiền lẻ  mệnh giá 10zł, cất vào phong bì, ghi tên họ đầy đủ của cháu, nộp cho cô giáo phụ trách.

NHỮNG ĐỒ KHÔNG MANG THEO:

-          Máy tính, video game, trò chơi điện tử, dao, kéo, đồ có giá trị 

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các cháu, Vali đồ dùng các cháu mang theo không quá 20kg, vali cỡ M, không to quá khổ 45x25x65cm.

TRẠI KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI ĐỒ DÙNG ĐIỆN TỬ MÀ CÁC EM MANG THEO

Sửa lần cuối 2018-08-08 05:49:20

Bình luận

Bình luận qua Facebook