2018-09-21 10:12:16

Lời cám ơn.

Gia đình chúng tôi xin trân trọng gửi lời cám ơn tới: Hội người Việt Nam tại Ba Lan, Hội phụ nữ, báo Quê Việt, Hội đồng hương Tân Hội, Hội đồng hương Kinh Bắc, Hội phật tử CH Séc, Đại đức Thích Trung Đạt, Phật tử chùa Nhân Hòa, chùa Thiên Phúc, tập thể lớp 12 I, Phú Xuyên A, khóa 79/82, các gia đình thông gia, bà con hàng xóm khu Walendów, bà con dẫy D, ASG cùng các bạn bè, anh em tại Ba Lan đã đến đưa tiễn cụ, ông, cha chúng tôi là cụ Nguyễn Văn Tảo, sinh năm 1934, mất ngày 14/9/2018 về nơi an nghỉ cuối cùng.

Chúng tôi xin gửi lời cám ơn tới Thượng tọa Thích Trí Chơn, Đại đức Thích Đức Đạt cùng bạn bè ở Việt Nam và các nước khác đã gửi vòng hoa, gọi điện chia buồn tới gia đình.

Chúng tôi xin gửi lời cám ơn Công ty mai táng ATMAN, nhà tang lễ Antoniów đã giúp cho việc tổ chức tang lễ và an táng chu đáo.

Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ xuất, gia đình xin được lượng thứ.

Warszawa ngày 21/9/2018.

Thay mặt gia đình

Thưởng nam: Nguyễn Phương Đông.

Thứ nam        Nguyễn Phương Nam

Dâu trưởng    Nguyễn Thị Phan

Dâu thứ          Nguyễn Thị Diễm.

Sửa lần cuối 2018-09-21 07:39:48

Bình luận

Bình luận qua Facebook