2019-01-26 09:56:33

Tin vắn Ba Lan (26/01/2019)

1. Từ ngày gia nhập Liên minh Châu Âu Ba lan đã nhận được từ Bruxelles 159,5 tỷ euro và đóng vào quỹ Liên minh  51,8 tỷ euro, như vậy đã được lợi 107,5 tỷ euro, theo tỷ giá trung bình của đồng złoty với đồng euro thì từ tháng 5-2004 đến giờ Ba Lan đã được 442 tỷ zł. Riêng năm 2018 Ba Lan nhận từ quỹ Liên minh 15,8 tỷ euro và đã đóng 4,5 tỷ euro, như vậy thục nhận 11,3 tỷ euro, tức khoảng 50 tỷ zł.


2. Ủy ban về Số hóa của Hội đồng Bộ trưởng đã có thông tin về việc chuẩn bị đưa chứng minh thư điện tử (e-dowód) vào dùng ở Ba Lan. Theo tình hình hiện trạng thì e-dowód sẽ đưa ra ngày 4-3-2019, theo đúng cam kết với Ủy ban Châu Âu – theo thông báo của Bộ Số hóa (Ministerstwo Cyfryzacji). Chứng minh thư điện tử mới bên ngoài trông giống chứng minh thư cũ, nhưng trong có vi mạch chứa các thông tin cá nhân và ảnh. Có thể nạp đơn xin từ 4-3-2019, chủ yếu cho những người hết hạn hay hư hỏng chứng minh thư cũ. Quá trình đổi sang dùng chứng minh thư loại mới sẽ kéo dài 10 năm, đến tận năm 2029.


3. Đến ngày 23-1-2019,  số người nước ngoài ở Ba Lan có giấy tờ là 372,3 nghìn người, đông nhất ở tỉnh Mazowieckie: 114,1 nghìn. Về dân tộc: đông nhất là người Ucrain: 191 nghìn. Số người Việt là 12,3 nghìn. Các con số thống kê của Sở Ngoại kiều (UdSC) không tính những người đang có mặt ở Ba Lan theo visa.


4. Bạn có biết: phố Wał Miedzeszyński ở Vác-sa-va dài đến 14,6 km và đồng thời là con phố dài nhất Ba Lan. Đứng ngay sau nó là phố Puławska cũng ở Vác-sa-va. Trong bảng xếp hạng còn có các phố Juliusza Słowackiego ở Gdańsk và phố Piotrkowska ở Łodz – nó là con phố buôn bán dài nhất châu Âu đấy.


QV (theo Onet.pl)

Sửa lần cuối 2019-01-26 08:55:00

Bình luận

Bình luận qua Facebook