2019-04-30 10:25:14

Thông báo mở sổ tang cố Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam tại Đại sứ quán Việt Nam

Đại tướng Lê Đức Anh, cố Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam

Đại tướng Lê Đức Anh, sinh ngày 01/12/1920 tại xã Lộc An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế; thường trú tại số nhà 5A Hoàng Diệu, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (từ tháng 9/1992 đến tháng 12/1997. Đại biểu Quốc hội các khóa VI, VIII, IX.

Sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao, bệnh nặng cố Chủ tịch nước đã từ trần hồi 20h10' ngày 22/4/2019 (tức ngày 18 tháng 3 năm Kỷ Hợi), tại số nhà 5A Hoàng Diệu, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Để tỏ lòng thương nhớ cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh, Ban Chấp hành TW ĐCS Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ với nghi thức Quốc tang.

Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Ba Lan xin thông báo việc tiếp đón các tổ chức, cá nhân người Việt Nam, người nước ngoài đến viếng và ghi sổ tang từ 9 giờ 00 ngày 06 tháng 5 năm 2019 đến 17h30 cùng ngày tại trụ sở Đại Sứ quán, ul: Rescorowa 36, 02-956 Warszawa – Poland.


ĐSQ NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM TẠI BA LAN


Sửa lần cuối 2019-04-30 08:25:31

Bình luận

Bình luận qua Facebook