2020-03-24 12:13:04

THÔNG BÁO SỐ 9 - Về việc thành lập Quỹ Hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan phòng chống dịch covid-19

     

     Hiện nay, đại dịch covid-19 đang diễn biến phức tạp, lây lan một cách nhanh chóng tại nhiều nước trên toàn thế giới. Nhằm góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp, ngăn chặn và vượt qua giai đoạn khó khăn do dịch bệnh gây nên, nhằm bảo vệ sức khỏe, tính mạng và lợi ích của bà con, nâng cao uy tín cộng đồng, góp sức với chính quyền và nhân dân Ba Lan chống dịch, đồng thời để giúp đỡ các cá nhân, gia đình bị nhiễm bệnh đang gặp khó khăn trong lúc hoạn nạn, Ban Hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan phòng chống dịch covid-19, cùng Hội người Việt Nam tại Ba Lan quyết định thành lập Quỹ Hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan phòng chống dịch covid-19.

CƠ CẤU TỔ CHỨC QUỸ

A. ĐƠN VỊ QUẢN LÝ QUỸ:

- Ban hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan phòng chống dịch Covid-19.

- Hội Người Việt Nam tại Ba Lan.

B. BAN ĐIỀU HÀNH QUỸ

1. Bà Tống Thu Hương - Chủ tịch Quỹ

2. Ông Nguyễn Lê Hùng - P. Chủ tịch Quỹ, phụ trách công tác vận động tuyên truyền khối nhà hàng, quán Bar và các cửa hàng thực phẩm Châu Á.

3. Ông Đặng Hồng Sơn- P. Chủ tịch Quỹ, phụ trách công tác vận động tuyên truyền khối doanh nghiệp vùng Wolka Kosowska.

4. Ông Nguyễn Hoàng Tuyển - P. Chủ tịch, phụ trách công tác vận động tuyên truyền khối các Trung tâm thương mại.

5. Bà Nguyễn Thị Yên- Thủ Quỹ

6. Bà Lê Kim Ánh- Kế toán

7. Ông Lê Văn Mừng - Thành viên

8. Ông Lê Xuân Lâm - Thành viên

9. Ông Đỗ Trọng Trùy - Thành viên

10. Bà Nguyễn Việt Triều - Thành viên

11. Bà Nguyễn Thị Ngọc Thạch - Thành viên

C. BAN KIỂM TRA

1. Ông Võ Văn Long - Trưởng ban

2. Ông Đặng Ngọc Hân - Thành viên

3. Bà Trần Thị Hiền - Thành viên.

D. CÁC THÀNH VIÊN CỦA QUỸ

1. Ông Trần Trọng Hùng - Hội Doanh Nghiệp VN

2. Ông Hoàng Hữu Bình- Hội Doanh Nghiệp VN

3. Ông Lâm Văn Tuyển- Hội Doanh Nghiệp VN

4. Ông Lê Thiết Hùng- Hội người VN

5. Ông Võ Đức Tuyến- Hội người VN

6. Ông Vũ Phát - Chi Hội người VN tại Raszyn

7. Bà Trần Anh Mai – CT Asia Foods

8. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân- HĐH Thanh Hóa

9. Ông Nguyễn Văn Vinh- HĐH Thanh Hóa

10. Ông Trần Công Diễn- HĐH Nghệ Tĩnh

11. Bà Cao Hồng Vinh- Hội PNVN

12. Bà Trần Thúy Hòa ( Wictoria) - Hội PNVN

13. Ông Vũ Duy Hiền - HĐH Nam Định

14. Ông Nguyễn Trung Kiên - HĐH Hưng Yên

15. Ông Nguyễn Văn Thật - HĐH Hải Dương

16. Ông Nguyễn Công Châm - HĐH Thái Bình

17. Bà Nguyễn Thị Kim Dung - CLB Hà Thành

18. Ông Hoàng Mạnh Khỏe - HN Hải Phòng

19. Ông Lê Hồng Anh - Liên Đoàn BĐCĐVN

20. Ông Cao Hồng Thái - CT Asia Market

21. Ông Nguyễn Quang Vân- Nhà Hàng Vân Bình

22. Bà Nguyễn Thị Thanh - Hội người cao tuổi VN

23. Ông Nguyễn Long Bình - Chi hội NV tại Kraków

24. Ông Đặng Việt Hà - Chi Hội NV tại Łódż

25. Ông Trần Việt Hoàn - Chi Hội NV tại Łódż

26. Ông Nguyễn Duy Tiến - CLB Cựu chiến binh VN

27. Ông Mai Xuân Lý - Hội Khoa học và Công nghệ VN tại BL

     Điều lệ và những quy định hoạt động cụ thể của Quỹ sẽ được đăng tải trong các thông báo tiếp theo.

      Với truyền thống tương thân tương ái, "lá lành đùm lá rách", với tinh thần đoàn kết của người Việt Nam, và cũng trên tinh thần hội nhập, biết cảm thông sâu sắc, chia sẻ những khó khăn gian khổ trong lúc hoạn nạn với người dân và chính quyền nước sở tại, Quỹ Hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan phòng chống dịch covid-19 hy vọng sẽ nhận được sự ủng hộ của đông đảo các cá nhân, các tổ chức trong cộng đồng người Việt tại Ba Lan và từ những nơi khác.

TM BAN HỖ TRỢ CĐNVNTBL PHÒNG CHỐNG COVID -19

Trưởng ban
Trần Anh Tuấn Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Ba Lan

+ Mọi đóng góp tài chínhxin chuyển tới số tài khoản:

Tiền złoty (PLN): PL13109025900000000144617451

Tiền dollar (USD):PL96109025900000000144617800
Ngân hàng: Santander Bank Polska S.A.

SWIFT: WBKPPLPP

Chủ khoản: FUNDACJA WSPIERANIA INTEGRACJI WIETNAMCZYKÓW W POLSCE

Nội dung ghi: Ủng hộ chống dịch Covid-19/ Darowizna na walkę z Covid-19

+ Mọi đóng góp bằng tiền mặt, vật dụng xin liên hệ với: 

1. Bà Tống Thu Hương - Tel. 600 280 780

2. Ông Nguyễn Lê Hùng - Tel. 888 264 198

3. Ông Đặng Hồng Sơn - Tel. 888 080 888

4. Ông Nguyễn Hoàng Tuyển- Tel. 668 699 398

5. Ông Lên Văn Mừng - Tel. 605 886 809

6. Ông Lê Xuân Lâm - 601 237 744

7. Ông Đỗ Trọng Trùy - 500 142 279

8. Bà Nguyễn Thị Ngọc Thạch- Tel. 888 184 574

9. Bà Nguyễn Thị Yên - Tel. 693 960 888

10. Bà Nguyễn Kim Ánh - Tel. 889 940 707

11. Ông  Cao Hồng Thái - Tel. 888 818 618

12. Ông Trần Anh Tuấn - Tel 888 070 888

   Hoặc liên hệ với người phụ trách đơn vị mình đang sinh hoạt.

+E-mail liên hệ: quyhotro2020@gmail.com

Sửa lần cuối 2020-03-25 11:11:37

Bình luận

Bình luận qua Facebook