2020-04-02 23:18:07

Thông báo số 10 của Ban hỗ trợ cộng đồng Việt Nam tại Ba Lan phòng chống dịch covid-19 về việc thành lập "Nhóm tình nguyện viên"

Trước diễn biến phức tạp và khó lường của dịch bệnh Covid-19, Ban hỗ trợ cộng đồng (gọi tắt là Ban) và sau đó là Quỹ hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan phòng chống dịch của Covid-19 (gọi tắt là Quỹ) đã kịp thời được thành lập và triển khai hoạt động một cách tích cực, có hiệu quả. Ban và Quỹ đã nhận được sự chung tay ủng hộ của rất nhiều tổ chức Hội đoàn (Hội người VN, Hội PNVN, Hội Doanh nghiệp, các Hội đồng hương, các CLB …), chùa Nhân Hoà, chùa Thiên Phúc, các Trung Tâm thương mại, các Công ty, các gia đình và cá nhân bà con trong Cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan và ở trong nước.

Cho đến nay, Ban đã triển khai thực hiện được rất nhiều việc, đã thường xuyên cung cấp thông tin cần thiết, khuyến cáo đến bà con thực hiện tốt việc phòng chống dịch bệnh Covid-19. Tiếp đến, Ban kêu gọi và thành lập Quỹ quyên góp để mua số lượng lớn KIT xét nghiệm SAR-CoV-2 , một số trang bị y tế khác như khẩu trang, nước khử trùng, bộ bảo hộ y tế và kêu gọi các nhà hàng ủng hộ các suất ăn cho y, Bác sỹ các bệnh viện tuyến đầu chống dịch, cũng như các ban ngành cần thiết của Ba Lan.

Đến thời điểm này, số lượng người Việt bị nhiễm dịch trong bà con cộng đồng tại Ba Lan là  rất ít. Tuy vậy, Ban hỗ trợ cộng đồng đã nhận được những đề nghị giúp đỡ của một số người Việt chúng ta sau khi bị mất việc làm, hết tiền thuê nhà, có bệnh nhưng không có điều kiện đi khám, người già neo đơn... Để chuẩn bị tốt cho công tác hỗ trợ người Việt không may bị nhiễm bệnh, các gia đình bị cách ly, người già không có người thân bên cạnh và các hoàn cảnh gặp nhiều khó khăn khác, với tinh thần tương thân tương ái “Lá lành đùm lá rách”, biết cảm thông sâu sắc, chia sẻ những khó trong giai đoạn này, Ban và Quỹ kêu gọi bà con chúng ta phát huy tình đoàn kết, tiếp tục đóng góp sức người sức của để giúp đỡ những người trong cộng đồng gặp nhiều khó khăn, hoạn nạn trong đại dịch.

Đồng thời, để thực hiện được những mục đích như đã nêu trên, Ban hỗ trợ cộng đồng đã thống nhất, quyết định thành lập ”Nhóm tình nguyện viên” hỗ trợ cộng đồng, tiên phong làm đầu mối, chung tay cùng bà con trong các công việc thiện nguyện. Ban hỗ trợ cũng mong rằng sẽ có thêm thành viên mới, nhất là lực lượng trẻ, xung phong vào ”Nhóm tình nguyện viên”.

I. Nhóm Tình nguyện niên hỗ trợ cộng đồng do ông NGUYỄN LÊ HÙNG  (tel 888 264 198) ,  Phó Chủ tịch Hội NVN tại Ba Lan làm Trưởng Nhóm.

II. Nhiệm vụ của Nhóm Tình Nguyện Viên hỗ trợ cộng đồng.

1. Hỗ trợ, tư vấn về y tế, tâm lý cho bà con cộng đồng.

Các thành viên là các y, bác sỹ người Việt Nam và những người am hiểu về y tế trong cộng đồng cùng 01 Bác sỹ người Ba Lan (có hợp đồng với Ban để sẵn sàng tư vấn qua điện thoại (phiên dịch trợ giúp)) cho bà con khi cần thiết.

Thành viên chuyên trách của Tiểu ban:

- Ông Lê Văn Mừng, tel. 605 886 809

- Bà Cao Hồng Vinh, tel. 502 771 721

2. Kêu gọi các tình nguyện viên, trợ giúp bà con cộng đồng mua các dụng cụ y tế, bảo hộ cần thiết cũng như thuốc men, nhu yếu phẩm cho những người không có điều kiện đi mua (bị cách ly) hoặc người già hạn chế đi lại. 

3. Trợ giúp tìm kiếm, giới thiệu việc làm cho những người do ảnh hưởng dịch cúm Covid -19 nên thất nghiệp, không có nguồn thu nhập nào khác.

4. Những trường hợp:

+ khó khăn, neo đơn không may bị nhiễm bệnh.

+ gia đình phải cách ly.

+ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn: ốm đau, bệnh tật, gặp khó khăn về kinh tế do dịch bệnh bị mất việc cần hỗ trợ...

Bà con cộng đồng thấy các trường hợp cần được hỗ trợ giai đoạn này hãy liên hệ với người quen, người phụ trách của nhóm mình đang sinh hoạt (các hội đồng hương hoặc các câu lạc bộ... ) để thông tin cho Ban hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 của cộng đồng phối hợp, kêu gọi và cùng chung tay giúp đỡ người Việt chúng ta.

Hoặc liên hệ với các thành viên của ”Nhóm tình nguyện viên”:

1. Ô.Nguyễn Lê Hùng: 888 264 198

2. Bà TốngThu Hương: 600 280 780

3.Ô. Lê Văn Mừng: 605 886 809

4. Bà. Cao Hồng Vinh: 502 771 721 

5.  Ô. Đặng Hồng Sơn: 788 30 3738

6. Ô. Võ Văn Long 500 202 329

7. Ô. Phương Oanh Nguyễn: 530 888 666

8. Ô. Trần Quốc Vinh: 889 929 999

9. Ô. Lê Xuân Lâm: 601 237 744

10. Ô. Nguyễn Hoàng Tuyển: 668 699 398 

11. Ô. Hoàng Hữu Bình: 607 556 688

12. Ô.Hoàng Xuân Bình: 693 927 998

13. Ô. Cao Hồng Thái: 888 818 618

14. Ô. Trần Anh Tuấn: 888 070 888

# Địa chỉ email : quyhotro2020@gmail.com

# Điện thoại đường dây nóng:

1.Ô. Lê Văn Mừng: 605 886 809

2. Bà. Cao Hồng Vinh: 502 771 721

3. Ô Vũ Đoàn Quang: 729 473 196.

Trân trọng

Trưởng Ban hỗ trợ cộng đồng phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Trần Anh Tuấn

Sửa lần cuối 2020-04-03 08:48:29

Bình luận

Bình luận qua Facebook