2020-06-12 12:37:20

Ba Lan mở của biên giới cho các nước khác, nhưng không phải tất cả các nước đều mở cửa biên giới cho Ba Lan

TVN24, 11-06- 2020, 5:21

Tác giả: Maciej Cnota
Ba Lan mở của biên giới cho mọi nước của Liên minh Châu Âu, nhưng không phải tất cả các nước Liên minh đều mở của biên giới cho Ba Lan. Người Ba Lan giờ chưa qua được biên giới vào Slovenia. Chính phủ ở Lublanie đã quyết định cấm công dân Ba Lan nhập cảnh. Slovakia cũng làm tương tự. Lý do là ở Ba Lan số người lây nhiễm coronavirus cao. Nếu tính theo tỷ lệ trên một triệu người thì chỉ có Thụy Điển và Bồ Đào Nha là cao hơn ở Ba Lan. Ở các nước Slovenia và Slovakia vừa nhắc, con số chỉ có vài trường hợp (trên một triệu dân).

Từ thứ bảy tới sẽ có thể xuất cảnh và không bị cách ly sau khi nhập cảnh lại. Các chuyến bay nước ngoài sẽ khởi động lại sắp tới đây. Nhưng không phải muốn đi đâu cũng được vì Ba Lan mở của cho các nước Liên minh Châu Âu, nhưng không phải mọi nước Liên minh đều mở của cho Ba Lan, theo tạp chí  "Ba Lan và Thế giới - Polska i Świat".

  Những người mơ ước được ngắm các cảnh ở vùng xa ngóng chờ tin này từ lâu rồi. Chính phủ đã quyết định mở cửa biên giới sau ba tháng đóng cửa. – Đây là lĩnh vực người Ba Lan đang sống ở đó và quan tâmđến nó. Tôi hy vọng sẽ có nhiều người du lịch hơn từ châu Âu đến Ba Lan và chúng ta có thể phục hồi nhanh hơn ngành du lịch của chúng ta – thủ tướng Mateusz Morawiecki nói.

 Nếu nói về hướng đi nghỉ hè thì giờ ta có thể đi Ý, Czarnogóry, Croatia và Bungari. Trong tuần sau danh sách này có thêm Hy Lạp, Áo và đảo Sip. Đầu tháng 7 Tây Ban Nha sẽ bắt đầu nhận khách du lịch. Từ ngày 16/6 có thể bay đến đó vì các chuyến bay quốc tế quay trở lại.

"Chúng ta được coi là nước không khuyến khích đến"

  Việc mở của biên giới không có nghĩa là công dân của Liên minh sẽ đổ xô đến thăm Ba Lan. – Tình hình khó khăn, nhưng chúng tôi tin vào tương lai. Hè sắp tới và biên giới sắp mở. Đối với chúng tôi đó là rất quan trọng để khách nước ngaoif quay lại, vì trước đây 30% khách của chúng tôi là khách ngoại quốc - bà Małgorzata Gojło-Kaligowska làm ở khách sạn  So Stay ở Gdansk nói.

  Ba Lan mở của biên giới cho mọi nước của Liên minh Châu Âu, nhưng không phải tất cả các nước Liên minh đều mở của biên giới cho Ba Lan. Người Ba Lan giờ chưa qua được biên giới vào Slovenia. Chính phủ ở Lublanie đã quyết định cấm công dân Ba Lan nhập cảnh. Slovakia cũng làm tương tự. Lý do là ở Ba Lan số người lây nhiễm coronavirus cao. Nếu tính theo tỷ lệ trên một triệu người thì chỉ có Thụy Điển và Bồ Đào Nha là cao hơn ở Ba Lan. Ở các nước Slovenia và Slovakia vừa nhắc, con số chỉ có vài trường hợp (trên một triệu dân).

  Chúng ta được coi là nước có tình hình chưa ổn định và chưa được khuyến khích đến – tiến sỹ Paweł Grzesiowski, nhà miễn dịch học và chuyên gia về lây bệnh của Trung tâm Y học Phòng bệnh (Centrum Medycyny Zapobiegawczej) nói. – Nếu nhìn rộng toàn Ba Lan thì ở phần lớn các huyện tình hình ổn định và không có ổ dịch – ông nói thêm. 

 Hiện giờ biên giới bên ngoài của liên minh Châu Âu vẫn đóng cửa. Dự kiến nó sẽ mở vào đầu tháng bảy.

QV 

Nguồn: https://tvn24.pl/polska/koronawirus-w-polsce-premier-zapowiada-otwarcie-granic-ale-kraje-unii-europejskiej-nie-otwieraja-sie-na-polske-4607793

Sửa lần cuối 2020-06-12 11:26:01

Bình luận

Bình luận qua Facebook