2021-06-12 08:29:17

Lời kêu gọi của Ban chấp hành Hội Người Việt Nam tại Ba Lan “Quyên góp ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Việt Nam”

Lời kêu gọi của Ban chấp hành Hội Người Việt Nam tại Ba Lan
“Quyên góp ủng hộ công tác
 phòng, chống dịch COVID-19 tại Việt Nam”


Vác-sa-va, ngày 11/06/2021

Kính thưa toàn thể bà con, các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp, các tổ chức hội đoàn trong cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan và các anh chị em từ Ba Lan đã trở về Việt Nam.

Một năm rưỡi đã qua kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát cho đến nay, nhân loại đã phải hứng chịu một thảm họa vô cùng nguy hiểm. Với những biện pháp phòng chống quyết liệt của con người, và bằng những nghiên cứu, phát minh, sáng chế của các nhà khoa học, ngành y trên thế giới đã sản xuất được nhiều loại vaccine phòng chống COVID-19, dịch bệnh đang dần bị đẩy lùi và được kiểm soát.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh nói riêng ở Ba Lan, và nói chung ở châu Âu cũng như nhiều nước khác trên thế giới, số ca nhiễm bệnh và tử vong ngày càng giảm đi một cách đáng kể. Chính phủ Ba Lan đã và đang tích cực đẩy mạnh việc tiêm vaccine phòng chống COVID-19 miễn phí cho toàn dân, kể cả những người nước ngoài đang cư trú, sinh sống, học tập và làm việc tại đây. Ba Lan đang dần dần dỡ bỏ hạn chế, hy vọng các hoạt động kinh tế, văn hóa, giáo dục … sớm được trở lại bình thường.

Ở Việt Nam, từ những ngày đầu phát sinh đại dịch COVID-19, Chính phủ và nhân dân ta đã hành động quyết liệt, “chống dịch như chống giặc” nên bước đầu đã đạt được kết quả rất khả quan, được toàn dân và cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Tuy nhiên, đại dịch diễn biến rất phức tạp, nguy hiểm và khó lường. Những ngày cuối tháng 4/2021 cho đến nay, dịch bệnh bùng phát lần thứ tư, phát sinh trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố, lây nhiễm
ở một số cơ sở y tế, bệnh viện, khu công nghiệp …, nhất là ở địa bàn các tỉnh, thành phố: Bắc Giang, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, TP Đà Nẵng … Lực lượng trên tuyến đầu chống dịch đang dốc sức, ngày đêm phải đối đầu với biết bao khó khăn, nguy hiểm. Trước tình hình đó, Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQVN ra lời kêu gọi “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng chống dịch bệnh COVID-19” đã làm Lễ chính thức ra mắt Quỹ Vaccine phòng, chống COVID-19 vào ngày 05/06/2021. Cuộc chiến COVID-19 có thể còn kéo dài, tiêm vaccine là giải pháp lâu dài, mang tính quyết định và có tính chiến lược để thoát khỏi đại dịch COVID-19.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam,
ngày 06/06/2021, Hội người Việt Nam tại Ba Lan phối hợp với ĐSQ Việt Nam đã tổ chức Lễ phát động quyên góp ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Việt Nam.


“Nhiễu điều phủ lấy giá gương,
Người trong một nước phải thương nhau cùng”.
Phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân, tương ái của dân tộc, mỗi người con Đất Việt dù sống ở bất kỳ nơi đâu đều luôn hướng về quê hương, tổ quốc, nhất là mỗi khi đất nước ta gặp khó khăn như chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh…
Ban chấp hành Hội người Việt Nam tại Ba Lan xin kêu gọi
toàn thể bà con, các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp, các tổ chức hội đoàn trong cộng đồng và các anh chị em từ Ba Lan đã trở về Việt Nam, hãy đồng hành, chia sẻ những khó khăn với người dân trong nước do đại dịch gây nên, hãy quyên góp ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Việt Nam, góp phần để toàn dân ta chiến thắng dịch bệnh COVID-19.
Mọi đóng góp
không kể ít hay nhiều đều đáng trân trọng, vì đó là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tấm lòng của những người con xa xứ luôn thiết tha, hướng tình cảm sâu nặng về với quê cha đất tổ.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM BCH HỘI NVNTBL
Chủ tịch:
Trần Anh Tuấn

P/S: Mọi ủng hộ tài chính xin chuyển vào tài khoản:

Stowarzyszenie Wietnamczyków w Polsce - Số TK (PLN): 32 1090 1694 0000 0001 0735 0844,
Ghi rõ (
Tytuły):UHPC COVID – VN.

Hoặc nếu ủng hộ bằng tiền mặt, xin liên hệ:

1- Ông Lê Văn Mừng, Tel:605 886 809.

2- Ông Võ Văn Long, Tel: 500 202 329, Quầy C60, Hala II, TTTM EACC.

3- Ông Cao Hồng Thái,Tel: 888 818 618, Quầy A001, TTTM Marywilska 44.

4- Ông Lê Xuân Lâm, tel: 795 645 955, Văn phòng Hội người Việt Nam tại Ba Lan:

ul. Nadrzeczna 3F, lok.18, 05-552 Wólka Kosowska (Trung tâm Thương mại TM)

5- Bà Nguyễn Việt Triều (VN), Tel:(+84) 942 660 166 (có ứng dụng zalo).

Sửa lần cuối 2021-06-12 06:31:58

Bình luận

Bình luận qua Facebook