Sau 2 năm gián đoạn vì dịch Covid-19, năm nay Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục tổ chức để kiều bào ra thăm quân, dân huyện đảo Trường Sa dự kiến tháng vào 5-2022.
Đoàn kiều bào Ba Lan năm nay sẽ có 5 người tham gia. Cả 5 người chưa từng đi Trường Sa. Để giúp đoàn hiểu về mục đích, ý nghĩa chuyến đi và để có thêm những hiểu biết thực tế về Trường Sa do những người đi trước truyền lại tối ngày 24/4/2022 tại Warszawa, Hội người Việt Nam tại Ba Lan đã tổ chức buổi giao lưu Gặp gỡ vì Trường Sa.
Đại sứ Nguyễn Hùng và phu nhân cùng nhiều cán bộ ĐSQ, phòng tùy viên quốc phòng, đại diện một số tổ chức Cộng đồng, các công ty, chùa Nhân Hòa, chùa Thiên Phúc .đã đến dự buổi giao lưu.Toàn thể thành viên CLB Hoàng Sa-Trường Sa tại Ba Lan cũng đến dự và hỗ trợ việc tổ chức buổi giao lưu.
Tại buổi giao lưu, chị Cao Hồng Vinh, chủ tịch CLB Hoàng Sa-Trường Sa tại Ba Lan đã điểm lại những hoạt động của CLB trong thời gian qua trong đó có các hoạt động kết nối với các CSTS châu Âu, tham dự buổi ra mắt CLB Hoàng Sa- Trường Sa tại CH Séc và nhiều hoạt động thiết thực khác. Trong thời kỳ dịch Covid-19 hoành hành, nhiều thành viên trong CLB đã tham gia tích cực vào việc trợ giúp cộng đồng VN tại Ba Lan phòng chống dịch và trong thời gian này lại tham gia trợ giúp người lánh nạn từ Ukraina.
Các ông Nguyễn Xuân Nhung, Chu Hữu Nghĩa, Nguyễn Quốc Cường, những người đã đi thăm Trường Sa các năm trước đã nói lên cảm nghĩ của mình khi ra Trường Sa. Ông Chu Hữu nghĩa đã tặng lại CLB kỷ vật chuyến đi Trường Sa của mình do thày Trụ trì chùa Trường Sa Lớn tặng.
Đoàn đi Trường Sa năm nay, 2022.
Đoàn ra Trường Sa của kiều bào Việt Nam tại Ba Lan năm nay có 5 người gồm ông Trần Anh Tuấn, chủ tịch Hội người Việt Nam tại Ba Lan, trưởng đoàn, ông Lê Xuân Lâm, tổng thư ký HNVNTBL, tổng biên tập báo Quê Việt, chị Trần Thúy Hòa, chị Nguyễn Thị Kim Thoa và anh Trần Văn Bình.
Nhân dịp này ban tổ chức đã tiến hành quyên góp ủng hộ quân dân Trường Sa và hưởng ứng phát động của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài quyên góp hỗ trợ đóng 01 xuồng chủ quyền (dự kiến khoảng 3,5 tỷ đồng) của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài tặng cho Trường Sa và nhà giàn DK1. Nhiều tổ chức và cá nhân đã đóng góp ủng hộ.
CLB Hoàng Sa_Trường Sa đã nhờ đoàn chuyển 40 triệu VN đồng đến UBNNVNVNONN để đóng xuồng chủ quyền. CLB cũng ủng hộ đoàn 1500zt.
Cuối buổi giao lưu, Đại sứ Nguyễn Hùng và những người tham dự cùng chụp ảnh lưu niệm và chúc đoàn đi Trường Sa năm nay hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình: Mang tình yêu thương, sự tin tưởng của bà con cộng đồng Việt Nam tại Ba Lan đến với quân, dân Trường Sa.
|
Warszawa 25/4/2022.
TT
Bình luận