2022-08-20 15:38:06

Giải golf người Việt toàn châu Âu 2022.

Ngày 19/08/2022 tại sân Golf Lía Polana, ngoại ô Warszawa, 140 Golf thủ từ các nước Anh, Bulgary, Hungary, Slovakia, Pháp, CH Séc, Thụy Điển và các thành phố Berlin, Munchen, Leipzig, Hamburg, CHLB Đức, Việt Nam và chủ nhà Ba Lan đã tham gia giải này.

Đây là giải do Hiệp hội Golf người Việt tại châu Âu ( EVGAP) và Hiệp hội golf người Việt tại Ba Lan (VIGAP) tổ chức.

Sau một ngày tranh tài, Ban tổ chức đã trao giải cho các Golf thủ:

The Champion: Kristiasen Lập (cộng hoà Liên Bang Đức )

Nearest to the Pin:

Nữ: Trần Lệ Chinh-Budapest - HUngaria

Nam: Đỗ Khải – Ba Lan

Longest Drive:

Nữ: Hoàng Thu Dung Budapest - Hungaria

Nam: Nguyễn Tiến Minh -Ba Lan

Các giải nữ:

Nhất: Phạm Thị An – Hà Nội, Việt Nam.

Nhì: Trần Lệ Chinh - Budapest -Hungaria

Ba : Phùng Thị Hồng Tâm - Berlin Đức

Các giải nam:

Bảng A:

Nhất: Mai Thanh -Ba Lan

Nhì: Phạm Đình Hạnh – Ba Lan

Ba: Vũ Mạnh Hùng – Ba Lan.

Bảng B:

Nhất: Nguyễn Trọng Nghĩa – Ba Lan

Nhì: Trần Mạnh Cường – Budapest, Hungaria

Ba: Đinh Văn Hùng - Hamburg Đức

Bảng C:

Nhất: Chu Minh Huấn – Bal Lan

Nhì : Nguyễn Đình Thành - Berlin Đức

Ba: Nguyễn Quang Tuấn – Ba Lan.

Ngoài việc trao các giải chính thức, BTC còn tổ chức bốc thăm trúng thưởng với những phần thưởng liên quan đến bộ môn golf và tổ chức mừng sinh nhật cho các golf thủ có ngày sinh trùng với ngày tổ chức giải.

Giải nhận được sự tài trợ của nhiều tổ chức, công ty người Việt , người Ba Lan và một số công ty ở Việt Nam.

Giải đã thành công tốt đẹp. Các golf thủ tham dự giải đã có một mùa giải vui vẻ, đoàn kết ấm tình đồng hương.

BTC và những người đoạt giải.

Trước đó, ngày 18/08/2022 nước chủ nhà Ba Lan đã tổ chức Gala Dinner chào mừng các golf thủ. Đại sứ Nguyễn Hùng cùng một số cán bộ ĐSQ và đại diện một số tổ chức cộng đồng, công ty đã tham dự buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, các golf thủ và khách mời đã được thưởng thức những tiết mục sôi động của tốp vũ công Ba Lan và các bài hát quê hương do các ca sĩ Cộng đồng Việt Nam tại Ba Lan biểu diễn. Ban tổ chức đã đến từng bàn để nâng cốc chào mừng các golf thủ.

Điểm đặc biệt lần này là có sự tham gia của các Golf thủ là các chiến sĩ Trường Sa ở các nước châu Âu. Họ gặp nhau, tay bắt mặt mừng, chúc nhau thành công trong giải đấu.

Một tiết mục của các vũ công Ba Lan.

Hiệp hội golf của người Việt tại Châu Âu (EVGA) được thành lập năm 2017. Các nước thành viên của EVGA hiện nay gồm có: CH. Séc, Đức, Pháp, Nga, Thụy Điển, Đan Mạch, Phần Lan, Slovakia, Hungary, Bulgari, Áo, Anh và Ba Lan. Giải đầu tiên được tổ chức năm 2017 và 2 năm sau, vào năm 2019. Sau 2 năm tạm dừng vì dịch Covid-19, năm nay, giải được tổ chức trở lại tại Ba Lan.

Nước chủ nhà năm nay đã có sự chuẩn bị kỹ càng để các Golt thủ các nước cod một mùa giải chất lượng, vui vẻ, ấm cúng, đoàn kết.

Warszawa 20/08/2022.

              TT

Sửa lần cuối 2022-08-21 09:29:22

Bình luận

Bình luận qua Facebook