2022-09-26 12:50:57

Đại hội lần thứ III Trung tâm Phật giáo Việt Nam tại Ba Lan.

Chiều ngày 25/09/ 2022 tại chùa Nhân Hòa, ngoại ô Warszawa, sau thời gian gián đoạn vì dịch Covid-19, Trung tâm Phật giáo Việt Nam tại Ba Lan ( tên gọi trước đây là Hội NVN yêu kính đạo Phật tại Ba Lan) đã tiến hành trọng thể Đại hội lần thứ III để tổng kết những hoạt động của Trung tâm nhiệm kỳ trước, đề ra phương hướng hoạt động trong thời gian tới và bầu ra Ban điều hành Trung tâm khóa mới.

Bà Nguyễn Thị Bích Liên, bí thư thứ hai phụ trách công tác Cộng đồng Đại sứ quán, ông Trần Anh Tuấn, chủ tịch Hội người Việt Nam tại Ba Lan và nhiều lãnh đạo HNV, Hội Phụ nữ và đại diện một số tổ chức Cộng đồng khác đã đến dự cùng đông đảo các Phật tử và người yêu đạo Phật tại Warszawa. Đại diện các chi hội ở Krakow và Łodz cũng không quả đường xa đến tham dự Đại hội

Đại đức Thích Trung Đạt, tri sự chùa Nhân Hòa, thay mặt Thượng tọa Thích Trí Chơn, Trụ trì chùa Nhân Hòa chứng minh Đại hội và chủ trì các nghi thức Phật giáo trong Đại hội.

Trước khi Đại hội bắt đầu bà con đã viết phiếu đăng ký thành viên của trung Tâm.

Sau phần nghi thức tâm linh, khai mạc Đại hội của đoàn chủ tịch đại hội, đại diện Đại sứ quán, Hội NV, Hội Phụ nữ, Liên đoàn bóng đá Việt Nam tại Ba Lan đã có lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Hội phụ nữ Việt Nam tại Ba Lan chúc mừng Đại hội.

Ông Hà Minh Hiển, Chủ tịch Trung tâm nhiệm kỳ 2014-2019 ( do dịch Covid-19 nên kéo dài đến 2022) đã điểm lại những hoạt động nổi bật của Trung tâm trong thời gian qua các lĩnh vực tâm linh, văn hóa, từ thiện t trong đó có việc xây dựng chùa Nhân Hòa và gần đây nhất là việc chùa Nhân Hòa là điểm đến tạm trú tin cậy của hơn 1 ngàn người Việt và Ukraina từ Ukraina sang Ba Lan lánh nạn chiến tranh. Ông cũng đề xuất phương hướng hoạt động của Trung tâm trong thời gian tới

Ông Bùi Văn Dư, quyền chủ tịch Trung tâm, người điều hành trực tiếp các công việc của Trung tâm trong thời gian qua đã tring bày phương hướng hoạt động của Trung tâm trong thời gian tới với 10 điểm cụ thể trong đó có việc Kiện toàn nhân sự, thúc đẩy xây dựng, hoàn thiện chùa Nhân Hòa, các hoạt động tâm linh, lễ hội văn hóa...

Bà Nguyễn Thị Bích Liên, thay mặt ĐSQ chúc đại hội thành công.

Phát biểu tại Đại hội, chủ tịch HNVNTBL Trần Anh Tuấn đánh giá cao hoạt động của Trung tâm Phật giáo, chùa Nhân Hòa trong thời gian qua, ông cũng đưa ra 4 đề nghị để trung tâm hoạt động hiệu quả hơn.

Trong phần thảo luận, nhiều bà con đã có ý kiến đóng góp về hoạt động của Trung tâm và phương hướng trong thời gian tới.

Đại hội cũng nhất trí bầu ông Hà Minh Hiển làm chủ tịch danh dự của Trung tâm.

Bà Nguyễn Thị Bích Liên trao tặng giấy khen của Đại sứ quán chô ông Hà Minh Hiển.

Nhân dịp này Đại sứ quán trao tặng Giấy khen cho ông Hà Minh Hiển vì sự đóng góp cho việc phổ biến văn hóa tâm linh Việt Nam tại Ba Lan. Hội NVNTBL, đạo tràng chùa Nhân Hòa cũng có món quà tri ân công đức của ông Hà Minh Hiển. Nhân dịp này nhà chùa cũng có quà tri ân phật tử Diệu Lan đang ở Việt Nam.

Hội NVNTBL cũng có quà tri ân những thanh viên Ban điều hành nhiệm kỳ trước.

Phần quan trong của Đại hội là bầu ra Ban điều hành khóa mới. Đại hội đã đề cử 17 người để bàu ra 11 người vào BDH mới. 11 người trong BĐH mới đã bàu ra Chủ tịch nhiệm kỳ 2022-2027. Ông Bùi Văn Dư, quyền chủ tịch Trung tâm khóa cũ đã trúng cử chủ tịch Ban điều hành Trung tâm khóa mới. Đặc biệt, trong BĐH nhiệm kỳ này có một thành viên trẻ, thuộc thế hệ thứ 2 trong cộng đồng Việt Nam tại Ba Lan.

BĐH khóa mới.

Sau 4 giờ làm việc, Đại hội đã thành công, đề ra được phương hướng hoạt động cụ thể trong thời gian tới và bầu ra Ban điều hành mới là những người đã tận tụy với công việc của Trung tâm, chùa Nhân Hòa trong thời gian qua.

Trung tâm là thành viên tập thể của HNVNTBL. Hội NVNTBL luôn đồng hành, hỗ trợ Trung tâm trong việc hoàn thiện, nghiệm thu chùa Nhân Hòa cùng như các hoạt động văn hóa, tâm linh, đối ngoại......



Hội người Việt Nam yêu kính đạo Phật tại Ba Lan ra đời năm 2005 gắn liền với sự ra đời và hoạt động của chùa Thiên Việt do ông Bùi Anh Thái xây dựng và cúng dường cho Cộng đồng. Hội đã được tòa án Ba Lan công nhận và năm 2009 đã được TWGHPGVN công nhận là thành viên của giáo hội. Thành viên của hội lúc đó đa số là thành viên của Hội người cao tuổi Việt Nam tại Ba Lan. Hội đã hoạt động hiệu quả trong những năm chùa Thiên Việt còn tồn tại. Ban chấp hành hội nhiệm kỳ 1 có 11 người ( 2 người đã về Việt Nam, 7 người đã từ nhiệm năm 2013 do tuổi cao). Sau khi chùa Thiên Việt bị giải tỏa đã có thời gian một số thành viên trong BCH Hội có những bất đồng. Việc tổ chức thành công Đại hội lần này sau một thời gian dài là một cố gắng lớn của những người còn lại trong Ban chấp hành khóa trước và sự ủng hộ nhiệt tình của đông đảo Phật tử, người yêu đạo Phật trong Cộng đồng, của cơ quan đại diện Việt Nam tại Ba Lan cùng các hội đoàn khác của người Việt mà nòng cốt là Hội người Việt Nam tại Ba Lan.


Warszawa 26/09/2022

              TT

Tham khảo; Toàn văn bài phát biểu của chủ tịch Hội NVNTBL Trần Anh Tuấn.

Kính thưa bà Nguyễn Thị Bích Liên

Bí thư thứ 2, phụ trách công tác cộng đồng ĐSQ.

Kính thưa Ban lãnh đạo TT Phật giáo VN tại Ba Lan cùng toàn thể đại hội.


Lời đầu tiên thay mặt Hội NVN tại Ba Lan, tôi xin gửi lời chúc sức khỏe đến bà Bí

thư thứ 2- Nguyễn Thị Bích Liên, cùng toàn thể đại hội, chúc sức khỏe, chúc đại

hội thành công.

Kính thứ toàn thể đại hội.

Tôi hoàn toàn nhất trí với báo cáo tổng kết, cũng như phương hướng của chủ tịch

Hà Minh Hiển, vừa trình bày trước đại hội.

Tôi đánh giá rất cao việc thành lập TT Phật giáo VN tại Ba Lan mà tiền thân của

nó là Hội NVN yêu kính đạo phật, Cộng đồng VN tại Ba Lan, đạo tràng Chùa

Nhân hòa đã hoạt động tín ngưỡng Phật giáo một cách hợp pháp, một tổ chức tôn

giáo phật giáo của cộng đồng hoạt động công khai trên đất Ba Lan mà tín ngưỡng

chính là Thiên chú giáo , đã được bộ nội Vụ Ba Lan cấp phép hoạt động. Nếu bây

giờ để xin được giấy phép của Bộ nội vụ giống như TT của chúng hiện nay là một

điều vô cùng khó khăn.

Qua đây tôi muốn gửi lời cám ơn đến 100 thành viên sáng lập ra trung tâm Phật

Giáo VN tại Ba Lan, những người VN mang quốc tịch Ba Lan và môt số bạn bè

người Ba Lan, đặc biệt cám ơn đến Chủ tịch TT ông Hà Minh Hiển là người đứng

ra kêu gọi 100 thành viên sáng lập, làm việc với luật sư, với bộ nội vụ để ngày

17/6/2015 chúng ta nhận được quyết định chính thức của bộ nội vụ Ba Lan cho

phép TT phật giáo Vn tại Ba Lan hoạt động. ( Đề nghị chúng ta cho một tràng vỗ

tay cám ơn và ghi nhận đến ông Hà Minh Hiển, cám ơn và ghi nhận đến 100 thành

viên sáng lập.).

Kính thưa toàn thể các quý vị.

Trung tâm phật giáo VN tại Ba Lan là một thành viên tập thể của Hội NVN tại Ba

Lan do đó một số hoạt động của TT đều có sự trợ giúp, đồng hành của hội NVN

tại Ba Lan, hoạt động chính của TT hiện nay chủ yếu là hoạt động phật pháp trên

cơ sở chùa Nhân hòa do ban Hộ Tự ( Ban điều hành Chùa nhân Hòa) phụ trách,

còn các hoạt động khác thực sự chưa được thực hiện một cách suôn sẻ...

Còn về chùa Nhân hòa, đây là „ Ngôi Chùa của Cộng đồng Vn tại Ba Lan” được

tạo nên bởi tiền của, công sức đóng góp của hầu hết các tổ chức, các gia đình, Thầy

trụ trì, thầy tri sự, các gia đình và các cá nhân trong và ngoài Ba Lan tâm huyết với

chùa qua các thời kỳ mua đất, xây dựng và cho đến hiện nay.

Hội NVN tại Ba Lan là tổ chức đứng ra kêu gọi toàn bộ nguồn lực tài chính để

mua đất, xây dựng chùa, đứng tên trên toàn bộ lô đất của Chùa, chịu trách nhiệm

về pháp lý để hoàn thiện và nghiệm thu Chùa Nhân hòa, giám sát các hoạt động

của Chùa theo đúng luật Pháp Ba Lan.....

Chùa Nhân Hòa Là trái tim tâm linh Phật Giáo của bà con cộng đồng VN tại Ba

Lan nên được sự quan tâm rất lớn của cộng đồng, và chịu trách nhiệm về hoạt động

của Chùa là TT Phật Giáo VN tại Ba Lan.

Kính thưa toàn thể đại hội.

Hôm nay, chúng ta có mặt tại đây để dự Đại hội lần thứ III của TT Phật Giáo VN

tại Ba Lan, không phải đại hội Chùa Nhân Hòa.

Trong đại hội này chúng ta sẽ bầu ra một Vị chủ tịch và một Ban chấp hành có đủ

trình độ, lòng nhiệt huyết, có tâm có tầm và đủ điều kiện để đưa TT lên một tầm

cao mới

Để TT hoạt động có hiệu quả, bài bản và xứng tầm của nó, tôi đề nghị BCH mới

của TT nên phân ra các lĩnh vực hoạt động của trung tâm ví dụ như.

1. Hoạt động chuyên môn phật pháp có Ban Hộ Tự ( Lâu nay chúng ta vẫn gọi

là Ban điều hành Chùa Nhân Hòa), Trưởng Ban và các thành viên là những

người phải biết phật pháp, đã quy Y, thầy tri sự đương nhiên là thành viên

trong Ban này.

2. Ban đối nội, đối ngoại: Chúng ta cần thiết phải có ngoại giao quan hệ với

các tổ chức cộng đồng, với cơ quan đại diện, nhất là với các tổ chức phật

giáo của VN ở các nước, tổ chức phật giáo Tây tạng trên đất Ba Lan này...

Hơn nữa mời các Chư Tăng ở các nước , ở VN sang thỉnh giảng, tổ chức các

khóa tu... rất cần thiết.

3. Ban kiến thiết và xây dựng: Việc nghiệm thu và hoàn thiện Chùa Nhân Hòa

sắp tới sẽ hoàn thành, công việc của chúng ta không dừng tại đó, chúng ta

còn rất nhiều việc phải làm và sẽ kéo dài, việc xây dựng nhà ở cho chư tăng,

cho khách đến thỉnh phật, xây dựng nơi thờ thánh mẫu.... là một việc chắc lẽ

sắp tới cũng cần phải lưu tâm.

Hơn nữa TT Phật giáo VN tại Ba Lan chúng ta là một tổ chức tôn giáo chính

thống được hoạt động Phật Giáo trên đất Ba Lan nên được làm đơn xin cấp

đất xây nghĩa trang cho cộng đồng, thiết nghĩ việc này cần sự phố hợp của

chặt chẽ của các Ban trong TT, Ban đối nội đối ngoại, cũng như Ban Kiến

thiết và xây dựng....

4. Ban tài chính, cũng như Ban văn hóa thông tin cũng không thể thiếu được

trong Trung tâm Phật Giáo VN tại Ba Lan chúng ta.

Cuối cùng, một lần nữa chúc các quý vị nhiều sức khỏe, chúc đại hội thành

công.

Tôi xin chân thành cám ơn.

Sửa lần cuối 2022-09-27 06:19:54

Bình luận

Bình luận qua Facebook