2023-03-17 18:18:46

ĐSQ VIỆT NAM TẠI BA LAN: Thông báo về kế hoạch tổ chức Đoàn kiều bào tiêu biểu đi thăm quân, dân huyện Đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 năm 2023 và Đoàn kiều bào tham dự Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2023

Nhà giàn DK1


Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài dự kiến tổ chức Đoàn kiều bào thăm quân, dân huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 năm 2023 và Đoàn kiều bào tham dự Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2023.

1- Đoàn kiều bào thăm quân và dân Huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1.

Thời gian: dự kiến từ ngày 18/4 đến 23/4/2023 (Dự kiến đại biểu tập trung tại Vùng 4 Hải quân, TP Cam Ranh-Khánh Hòa trước 19h00 ngày 15/4/2023).

2-Đoàn kiều bào tham gia Giỗ Tổ Hùng Vương:

Thời gian từ ngày 25/4 đến 26/4/2023 (tức ngày 06, 07/3 Âm lịch).

* Số lượng đại biểu phân bổ địa bàn Ba Lan cho 02 chương trình: 04 đại biểu.

Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan thông báo đến các hội đoàn, bà con cộng đồng được biết và giới thiệu đại biểu đăng ký tham dự 02 chương trình.

1/Tiêu chí:

Tích cực hoạt động trong công tác cộng đồng, hội đoàn; Có uy tín, ảnh hưởng trong xã hội sở tại hoặc cộng đồng; Kênh truyền thông tích cực của kiều bào; nghệ sỹ muốn về nước biểu diễn. Ngoài ra, ưu tiên kiều bào chưa từng tham gia 02 Đoàn các năm trước. Căn cứ số lượng đăng ký của kiều bào, Đại sứ quán sẽ xem xét giới thiệu đại biểu về tham dự 02 hoạt động trên. Sau khi danh sách được phê duyệt, Đại sứ quán sẽ thông báo chính thức cho đại biểu.

Mọi thông tin đăng ký xin gửi về Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan chậm nhất ngày 21/3/2023, qua E-Mail: vnemb.pl@gmail.com, liennb.bg@gmail.com. Mẫu đăng ký xin gửi kèm theo.

2/Lưu ý:

- Do chuỗi 02 hoạt động diễn ra dài ngày, nhất là Đoàn Trường Sa đi biển, điều kiện khó khăn, kiều bào được giới thiệu cần bảo đảm các yếu tố về tuổi tác, sức khỏe (không mắc các bệnh về tim mạch, tiều đường…).

- Ban tổ chức sẽ đảm bảo toàn bộ các chi phí ăn ở, đi lại của đại biểu trong thời gian tham dự 02 chương trình; đại biểu tự túc chi phí vé máy bay quốc tế khứ hồi, chi phí ăn ở, di chuyển tại Việt Nam trước và sau khi tham gia mỗi chương trình.

- Bà con có thể đăng ký 1 trong 2 đoàn, hoặc cả 2 Đoàn.

Nếu bà con có nguyện vọng đóng góp tiền mặt và hiện vật ủng hộ các dự án của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cho Trường Sa (ví dụ: máy lọc nước ngọt, xử lý rác thải, điện mặt trời, điện gió, hỗ trợ nuôi trồng trên đảo….) tới quân và dân Huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 thì bà con thông tin với Đại sứ quán sớm để báo cáo Nhà.

Xin trân trọng cảm ơn!

ĐSQ Việt Nam tại Ba Lan



Sửa lần cuối 2023-03-17 17:19:54

Bình luận

Bình luận qua Facebook