2018-06-04 14:07:22

Cây bỏng (barszcz Sosnowskiego)

Cây bỏng (heracleum thuộc Họ Hoa tán – Apiaceae), tiếng Ba Lan là barszcz Sosnowskiego đang vào mùa nở hoa.
Không may là năm nay chúng phát triển rất nhanh và xuất hiện tại nhiều vùng ở Ba Lan. Nếu chạm vào cây có thể bị bỏng rộng và đau đớn, có thể tử vong. Barszcz Sosnowskiego còn được gọi là "đòn trả thù của Stalin" vì có gốc từ vùng núi Cáp-ca-dơ, sau phát tán nhanh vào Đông và Trung Âu và rất khó tiêu diệt chúng. Nó rất nguy hiểm đặc biệt cho trẻ con. Loài cây này bị cấm trồng, nhân giống và buôn bán ở Ba Lan.
Vậy làm thế nào để nhận biết cây này và phòng tránh?
Hoa của cây có một chất đặc biệt và chỉ cần tiếp xúc với nó trong 1,5 phút, rồi do tác dụng của ánh nắng mặt trời trong 2 phút nữa thì vết bỏng sẽ xuất hiện trong vòng 24 đến 48 h. Khi bị bỏng đến cấp III (cấp nặng nhất) thì thời gian lành sẽ mất đến 3 tuần và để lại sẹo.
Nếu không may chạm phải cây ngay lập tức phải rửa bằng nước với xà phòng và che không cho chỗ đó tiếp xúc với ánh sáng.
Cây có hoa, lá, thân rất đặc trưng như trên ảnh và có thể cao đến 4 mét. Ta có thể gặp nó trên đồng cỏ, bờ sông hồ và các vườn tư nhân.

Khi gặp cây cần báo cho trang mạng baszcz.edu.pl hay dân phòng (straz miejska).

QV (theo Onet.pl)
Sửa lần cuối 2018-06-04 11:34:26

Bình luận

Bình luận qua Facebook