2021-04-28 06:06:21

Hãng Pfizer đã chế ra thuốc chữa COVID-19. Đã biết khi nào nó được đưa ra thị trường

27/04/2019


Hãng Pfizer đã bắt đầu thử nghiệm thuốc chữa bệnh COVID-19. Thuốc dạng viên này chặn coronavirus sinh sôi ở mũi, họng hay phổi. Vậy chả bao lâu nữa vác-xin sẽ không cần nữa chăng?

Nhóm 210 các nhà khoa học của hãng Pfizer đã làm việc để tạo ra loại thuốc mang tính chất cách mạng này. Họ đã tạo ra thuốc viên dùng trong cuộc chiến với  COVID-19. Thuốc tấn công coronavirus không cho nó sinh sôi ở mũi, họng hay phổi.

Chúng tôi đã tạo ra PF-07321332 là một loại thuốc viên có thể cho bệnh nhân uống lúc có các triệu chứng đầu tiên của bệnh, không cần phải nhập viện hay chăm sóc tích cực – ông Mikael Dolsten, giám đốc hãng Pfizer thông báo.

Theo tổ hợp dược này thông báo thì nếu mọi việc tiến hành đúng kế hoạch thì thuốc chữa COVID-19 có thể được đưa ra thị trường vào cuối năm 2021, đầu tiên là ở mỹ, và có thể cũng ở nước Anh.

Xét nghiệm thuốc chữa COVID-19

Các nhà nghiên cứu thông báo, thuốc mới có tác dụng cả với các loại coronavirus khác, do vậy nó có thể dùng ngay cả khi có các dấu hiệu cảm lạnh thông thường. Để mua thuốc được phải có đơn.

Số phận của thuốc chữa Covid này phụ thuộc vào ba giai đoạn thử nghiệm lâm sàng kéo dài trong 145 ngày. Các nhà nghiên cứu sẽ phải xem xét các hậu quả thuốc gây ra khi tăng liều dùng, khi dùng nhiều liều và xem việc ăn uống có thể có ảnh hưởng đến hiệu quả của nó hay không.

Nguyễn Hữu Viêm

Nguồn: https://www.msn.com/pl-pl/wiadomosci/polska/pfizer-stworzy%C5%82-lek-na-covid-19-wiadomo-kiedy-trafi-na-rynek/ar-BB1g5SaL?ocid=msedgdhp

Sửa lần cuối 2021-04-28 04:06:21

Bình luận

Bình luận qua Facebook