2022-04-15 10:14:40

Tiêm vắc xin COVID-19 mũi tăng cường thứ 2 cho người từ 80 tuổi trở lên

Bộ Y tế Ba Lan đã thông báo rằng, từ ngày 20/4/2022, những người trên 80 tuổi sẽ được tiêm nhắc lại liều vắc xin COVID-19 thứ hai (mũi tiêm thứ 4). Việc đăng ký tiêm chủng sẽ bắt đầu từ đêm 19-20 / 4.

Bộ trưởng Bộ Y tế Adam Niedzielski cho biết, chúng ta nên nhớ rằng dịch bệnh đã giảm được là nhờ tiêm chủng. Hàng nghìn người, đặc biệt là người cao tuổi, nhờ tiêm chủng đã tránh được các biến chứng nghiêm trọng và hậu quả bi thảm nhất của COVID-19. Mặc dù số ca nhiễm trùng đã giảm, vắc-xin vẫn là vũ khí tốt nhất của chúng ta trong cuộc chiến chống lại coronavirus.

Bộ Y tế cũng nêu rõ, kinh nghiệm của các nước đã dùng liều tăng cường thứ hai cho người cao tuổi cho thấy việc dùng liều tiếp theo giúp giảm nguy cơ nhiễm trùng, bệnh nặng và tử vong do COVID-19. Hầu hết người cao tuổi ở Ba Lan đã dùng liều tăng cường đầu tiên cách đây hơn năm tháng, và khả năng miễn dịch vắc xin đã giảm dần theo thời gian.

Cơ quan Thuốc Châu Âu (EMA) và Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Châu Âu (ECDC) ngày 6/4 thông báo rằng họ đang khuyến nghị tiêm liều vắc xin COVID-19 thứ tư cho những người từ 80 tuổi trở lên.

Bộ Y tế thông báo rằng những người trên 80 tuổi và đã được tiêm đầy đủ và liều nhắc lại đầu tiên có thể đăng ký tiêm liều nhắc lại thứ hai từ ngày 20/4. Sau nửa đêm từ ngày 19 đến ngày 20 tháng 4, việc đăng ký sẽ bắt đầu.

Với những người trên 80 tuổi đã dùng liều tăng cường mRNA trong thời gian tối thiểu 150 ngày trôi qua, giấy giới thiệu điện tử sẽ tự động được cấp. Trong trường hợp không có giấy giới thiệu, quyết định cấp sẽ do bác sĩ.

Vắc xin tăng cường lần này sẽ là vắc xin mRNA, tức là Comirnata (Pfizer-BioNTech) hoặc Spikevax (Moderna) với một nửa liều.

Làm thế nào để đăng ký?

Bạn có thể đăng ký tiêm chủng qua đường dây nóng 24/24 giờ của Chương trình vắc xin quốc gia (989), đăng ký điện tử hoặc ứng dụng mojeIKP, bằng tin nhắn SMS tới số 664-908-556 hoặc 880-333-333 có chữ SzczepimySie hoặc bằng cách liên hệ với điểm tiêm chủng đã chọn.

Cho đến nay, ở Ba Lan, liều vắc-xin thứ tư đã có thể được tiêm cho những người từ 12 tuổi trở lên bị suy giảm khả năng miễn dịch, tức là những người mà tiêm chủng có thể không đủ cho phản ứng miễn dịch.

Xuân Nguyên

(Nguồn: https://tvn24.pl/polska/kiedy-druga-dawka-przypominajaca-szczepionki-przeciw-covid-19-dla-osob-ktore-ukonczyly-80-lat-5675984)

Sửa lần cuối 2022-04-15 08:14:40

Bình luận

Bình luận qua Facebook