2022-04-29 19:08:59

Khi nào Tình trạng dịch bệnh ở Ba Lan sẽ được dỡ bỏ?

Theo PAP, vào ngày thứ 6 (29/04/2022), bộ trưởng Y tế Ba Lan Adam Niedzielski đã tuyên bố tình trạng dịch bệnh ở Ba Lan sẽ được dỡ bỏ vào giữa tháng 5, và khả năng là chính phủ sẽ đưa ra tình trạng đe dọa dịch bệnh.

“Tình trạng dịch bệnh” bắt đầu có hiệu lực ở Ba Lan từ ngày 20 tháng 3 năm 2020. Nếu tình trạng này được dỡ bỏ vào khoảng 20 tháng 5 năm 2022 thì “thời gian dịch bệnh COVID-19” của Ba lan đã kéo dài 2 năm 3 tháng.

Theo "Đạo luật phòng, chống các bệnh nhiễm trùng và bệnh truyền nhiễm ở người", “Tình trạng dịch bệnh”  là “một tình huống pháp lý được đưa ra tại một khu vực nhất định có liên quan đến dịch bệnh cụ thể nhằm thực hiện các biện pháp chống dịch và phòng ngừa được quy định trong đạo luật nhằm giảm thiểu ảnh hưởng của dịch bệnh ”.

Còn “Tình trạng đe dọa dịch bệnh” là "tình huống pháp lý được đưa ra trong một khu vực nhất định liên quan đến nguy cơ xảy ra dịch bệnh để thực hiện các biện pháp phòng ngừa được quy định trong đạo luật".

Căn cứ vào Điều 46 của "Đạo luật phòng, chống nhiễm trùng và bệnh truyền nhiễm ở người" (của Ba Lan), nếu dịch bệnh có nguy cơ xảy ra trên diện rộng vượt quá một  tỉnh thì Bộ trưởng Bộ Y tế có thể công bố dịch bệnh có nguy cơ hoặc tình trạng dịch bệnh theo yêu cầu của Chánh Thanh tra Vệ sinh.

Nếu tình trạng dịch bệnh bị hủy bỏ, nhưng tình trạng đe dọa dịch bệnh được đưa ra, thì nhiều điều khoản của đạo luật hiện đang có hiệu lực vẫn sẽ được áp dụng.

Trong thời gian vừa qua, do tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Ba Lan đã có xu hướng giảm dần và không gây nguy hiểm nhiều đến dịch vụ y tế, chính phủ Ba Lan đã tuyên bố dỡ bỏ một số hạn chế. Từ ngày 28/3/2022, nghĩa vụ che miệng và mũi bằng khẩu trang trong phòng kín đã được bãi bỏ, ngoại trừ nơi tiến hành các hoạt động y tế và hiệu thuốc. Không còn yêu cầu cách ly và kiểm dịch đối với COVID-19. Các khu khám bệnh và bệnh viện tạm thời dành cho bệnh nhân COVID-19 đã bị đóng cửa. Từ ngày 1/4/2022, quy định xét nghiệm coronavirus cũng được thay đổi. Hiện tại, bác sĩ tuyến cơ sở (przychodnia) có quyền quyết định xét nghiệm hay không và chỉ xét nghiệm kháng nguyên được thực hiện. Xét nghiệm PCR phải được bác sĩ chỉ định, ví dụ như trước khi nhập viện, nếu thấy cần thiết. Không thể tự đăng ký xét nghiệm qua hình thức trực tuyến hoặc qua đường dây nóng. Từ đầu tháng 4, cũng không thể thực hiện kiểm tra COVID-19 miễn phí, ví dụ: tại các hiệu thuốc và tại các điểm di động.

Theo số liệu của Bộ Y tế, vào ngày 28/4, tại Ba Lan đã ghi nhận 958 ca nhiễm và 24 ca tử vong do COVID-19. Trong 24 giờ qua, 73 người đã hồi phục.

Tại Ba Lan, kể từ khi bắt đầu đại dịch, tổng số tất các ca nhiễm COVID-19 là gần 6 triệu, chính xác là 5 994 818. Tổng số người chết vì coronavirus là 116 022 người. Số người bị nhiễm COVID-19 đã hồi phục là 5 334 574.

Xuân Nguyên (Theo tin của các báo Ba Lan)

Sửa lần cuối 2022-04-30 07:23:06

Bình luận

Bình luận qua Facebook