2014-08-29 15:51:09

Việt Nam đăng cai Olympic Sinh học quốc tế

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa phê duyệt Đề án tổ chức Olympic Sinh học Quốc tế lần thứ 27 tại Việt Nam (IBO 2016).

Theo đó, IBO 2016 được tổ chức tại TP Hà Nội trong 8 ngày (từ ngày 17/7/2016 đến hết ngày 24/7/2016) với sự tham gia của khoảng 70 đoàn đến từ 70 quốc gia và vùng lãnh thổ. Mỗi đoàn có khoảng 8 thành viên, gồm lãnh đạo đoàn, học sinh và quan sát viên.

Bộ trưởng GD&ĐT sẽ làm Trưởng ban chỉ đạo quốc gia IBO 2016. ĐH Sư phạm Hà Nội được chỉ đạo là đơn vị chủ trì, phối hợp với ĐH Khoa học tự nhiên tổ chức thi thực hành. Các đại học, viện nghiên cứu khác cùng tham gia.


Cuộc thi Olympic Hóa học quốc tế vừa được tổ chức tại Việt Nam, cả bốn thành viên đội tuyển Việt Nam đều giành huy chương, trong đó có 2 vàng và 2 huy chương bạc. Ảnh: HT.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết, việc tổ chức tốt Olympic Sinh học quốc tế lần thứ 27 tại Việt Nam nhằm khuyến khích học tập và giảng dạy môn Sinh học trong nhà trường, phát hiện học sinh giỏi và thực hiện đường lối đối ngoại, chủ trương hội nhập của Đảng và Nhà nước.

Kinh phí chuẩn bị và tổ chức IBO 2016 được lấy từ nhiều nguồn như ngân sách nhà nước, lệ đóng góp của các đoàn tham dự, tài trợ và các nguồn hợp pháp khác.

Trước đó, kỳ thi Olympic Hoá học quốc tế lần thứ 46 (IChO 2014) khai mạc sáng 21/7 tại Việt Nam. Tổng số học sinh tham gia tranh tài là hơn 290, đoàn Việt Nam có 4 em. Hai nữ sinh Phạm Ngân Giang và Phạm Mai Phương (lớp 12 chuyên Hóa, THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam) giành huy chương vàng. Hai học sinh còn lại của đội tuyển quốc gia Việt Nam là Đoàn Quốc Hoài Nam (THPT chuyên Quốc học Huế) và Đỗ Việt Hưng (THPT chuyên Trần Phú, Hải Phòng) nhận huy chương bạc.

                                                                                                   Hoàng Thùy

Sửa lần cuối 2014-08-29 13:53:37

Bình luận

Bình luận qua Facebook