2014-07-30 11:27:08

Hiện tượng học sinh dùng thuốc gây sung trong trường đáng lo ngại.

Theo „Dziennik Gazeta Prawna” thì hiện tượng học sinh tại các trường học ở Ba Lan dùng thuốc kích thích để gây phê đang là mốt được ưa chuộng. Theo báo cáo của bộ y tế thì số học sinh hút hít ma túy trong trường học ngày càng tăng. Ở vị trí thứ hai là số lượng những người trẻ tuổi dùng thuốc ngủ và các loại thuốc an thần mua tại các hiệu thuốc không cần đơn.

Theo báo này thì để đạt được trạng thái phấn kích trong trường có tới 40% số học sinh sắp tốt nghiệp phổ thông đã dùng đến ma túy, khoảng 20% học sinh dùng các loại thuốc an thần mua ở các hiệu thuốc, khoảng 5-6% dùng amfetamina. Khoảng 25% học sinh các trường phổ thông cơ sở đã hút ma túy, còn 15% có lúc đã dùng thuốc an thần. Phần lớn những người được hỏi tại sao lại làm như vậy đều trả lời không vì cớ gì đặc biệt, có thể do đua đòi, do thấy mọi người làm vậy thì cũng làm theo. 

NVT theo Dziennik Gazeta Prawna.

Sửa lần cuối 2014-07-30 09:27:36

Bình luận

Bình luận qua Facebook