2014-08-31 10:29:23

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk được bầu là chủ tịch Hội đồng Châu Âu.

Tối 30-8-2014 tại Bruxeli đã diễn ra cuộc họp của nguyên thủ các nước Châu Âu để bầu chủ tịch và bộ trưởng ngoại giao Liên minh Châu Âu EU. Tại đây hai vị trí quan trọng nhất của EU đã được nhất trí thông qua: Chức vụ Chủ tịch Liên minh Châu Âu thuộc về thủ tướng Ba Lan Donald Tusk, còn chức vụ bộ trưởng ngoại giao Châu Âu thuộc về bộ trưởng ngoại giao Italia Frederica Mogherini. Báo chí các nước Châu Âu bình luận đây là cặp đôi lý tưởng, đại diện cho sự cân bằng lợi ích của tất cả các nước trong Liên minh. Donald Tusk là người thuộc phái bảo thủ tự do, là đại diện của một nước hậu cộng sản lần đầu tiên được đảm nhận chức vụ cao nhất của Liên minh Châu Âu, có đường lối thân với thủ tướng Đức Angelik Merkel, phản đối mạnh mẽ chính sách của Nga đối với Ucraina. Sau khi Tusk trúng cử, bà Merkel đánh giá: “ Đây là con người đầy nhiệt huyết, một người Châu Âu đích thực, bị thuyết phục bởi Liên minh Châu Âu và là người có sức thuyết phục”. Còn bà Frederica Mogherini lại là người thuộc phái xã hội dân chủ, là đại diện cho cánh tả mới, là đồng sự của thủ tướng Italia Matteo Renziego và là người tin cậy của tổng thống Pháp Francois Hollande. Hai người chính thức bắt đầu nhậm chức từ ngày 01-12-2014. Việc Donald Tusk rời khỏi vị trí của mình tại Ba Lan sẽ bỏ ngỏ hai chức vụ quan trọng tại Ba Lan là thủ tướng chính phủ và người đứng đầu đảng PO. Đây sẽ là đề tài mà các nhà chính trị Ba Lan phải nhanh chóng giải quyết trong thời gian sắp tới.

NVT theo báo chí Ba Lan   

Sửa lần cuối 2014-08-31 08:28:55

Bình luận

Bình luận qua Facebook