2014-09-25 09:18:37

ÔNG RADOSŁAW SIKORSKI ĐƯỢC BẦU GIỮ CHỨC CHỦ TỊCH QUỐC HỘI.

Ngày hôm nay (24. 09), với 233 phiếu thuận, 143 phiếu chống và 62 phiếu trống, ông Radosław Sikorski đã được quốc hội bầu vào vị trí chủ tịch cơ quan quyền lực tối cao này. Sau khi bà Ewa Kopacz thôi giữ chức chủ tịch quốc hội để làm thủ tướng thay cho ông Donald Tusk (D. Tusk được bầu làm chủ tịch EU) thì ông R. Sikorski là ứng cử viên duy nhất của liên minh cầm quyền PO – PSL vào vị trí trống này. Ông R. Sikorski đã 7 năm liền giữ chức bộ trưởng Bộ Ngoại giao trong chính phủ thủ tướng D. Tusk.

Điều hành phiên họp - phó chủ tịch quốc hội Jerzy Wenderlich (đảng SLD) - đã phát biểu hy vọng tân chủ tịch quốc hội sẽ tìm kiếm sự hòa hợp, cư xử bình đẳng với tất cả các nghị sỹ và sẽ là người có uy tín lớn trong quốc hội.

Khi tiếp nhận chủ trì phiên họp quốc hội, ông Sikorski cám ơn các nghị sĩ đã tín nhiệm ông và nhấn mạnh, đây là một vịnh dự đối với ông khi đứng đầu một trong những quốc hội lâu đời nhất Châu Âu.

Minh Sơn 

Sửa lần cuối 2014-09-25 07:15:04

Bình luận

Bình luận qua Facebook