2014-10-25 10:43:20

Cần phản ứng thế nào khi gặp lái xe có thể gây nguy hiểm trên đường?

Lái xe ngổ ngáo, vượt quá tốc độ hay lái xe khi say rượu là những đặc tính rất dễ nhận biết khi chúng ta tham gia giao thông.

Gặp những trường hợp như vậy, chúng ta cần phải gọi điện cho cảnh sát. May chăng, chính ta đã cứu mạng sống của một người nào đó.

Hiện nay Tổng nha Cảnh sát mở một số điện thoại thường trực suốt 24 giờ/ngày, chờ chúng ta thông báo những trường hợp kẻ lái xe nguy hiểm đang đi trên đường: đó là số 112. Chúng ta chỉ cần thông báo một số điểm cụ thể như: địa điểm, số xe có thể gây nguy hiểm, nhãn hiệu xe và màu chiếc xe ấy.

Minh Sơn


Sửa lần cuối 2014-10-25 08:41:35

Bình luận

Bình luận qua Facebook