2014-12-17 19:01:12

Ký hiệp định thay đổi thời hạn thông thương của người dân vùng hành lang biên giới Ba Lan – Ukraina


Ngày 17. 12 nhân chuyến thăm chính thức Ba Lan, tại dinh tổng thống, tổng thống Ukraina Petro Poroszenko và tổng thống Ba Lan Bronisław Komorowski đã ký hiệp định về thông thương vùng hành lang biên giới hai nước (mały ruch przygraniczny), trong đó có nội dung: Một người sống trong vùng hành lang biên giới có thể vượt biên và ở lại vùng ven biên giới của nước thứ hai 90 ngày kể từ ngày vượt qua (thời hạn trước kia là 60 ngày). Thông thương vùng hành lang biên giới với Ukraina được thực hiện từ năm 2009. Vùng hành lang biên giới là vùng nằm trong phạm vi 30 km kể từ đường biên. Công dân hai nước sổng ở đây 3 năm trở lên được coi là dân vùng ven biên giới. Giấy phép lưu thông vùng hành lang biên giới được các cơ quan ngoại giao cấp, có giá trị lần đầu là hai năm, các lần sau có giá trị 5 năm và không hạn định số lượng lần qua lại. Người được cấp giấy phép chỉ được đến những nơi nhất định trong vùng hành lang ghi trong giấy.

Minh Sơn ( Theo báo Ba Lan)

Sửa lần cuối 2014-12-17 18:01:12

Bình luận

Bình luận qua Facebook