2014-12-19 19:44:28

Thực phẩm Ba Lan có cơ hội lớn để xâm nhập vào thị trường Trung Quốc.

Theo tin tức từ Văn phòng Thông tin và Đầu tư Nước ngoài Ba Lan ( PAIiIZ), Trung Quốc là thị trường lớn, gồm1,3 tỷ người, trong đó, tầng lớp trung lưu phát triển mạnh và rất muốn thử nghiệm sản phẩm mới, rất thích thực phẩm chất lượng từ Châu Âu. Trung Quốc là thị trường lớn thư tư thế giới về nhập thực phẩm và có chiều hướng tăng lên. Hiện nay cán cân thương mại giữa Ba Lan và Trung Quốc là 1/9. Vì vậy cần có sự chú ý đầu tư từ các doanh nghiệp cũng như từ phía chính phủ. Xuất khẩu từ Ba Lan sang sang Trung Quốc chủ yếu gồm máy móc, các sản phẩm công nghệ và đồng. Thực phầm chỉ chiếm 1% giá trị xuất khẩu, bao gồm thịt lợn, thịt gia cầm , sản phẩm sữa và kẹo bánh. Theo đánh gia của PAIiIZ – Đó là những nhu cầu hàng ngày của người dân Ba Lan nhưng là những món hàng cao cấp của người dân Trung Quốc. Mặt khác người dân Trung Quốc không tin tưởng vào thực phẩm của họ vì có quá nhiều hóa chất. Hơn nữa trong tình hình hiện nay, thay vì xuất sang Nga, Ba Lan có thể xuất thực phẩm và công nghệ thực phẩm sang Trung Quốc.

Minh Sơn ( Theo báo Ba Lan).



Sửa lần cuối 2014-12-19 18:44:28

Bình luận

Bình luận qua Facebook