2015-02-26 21:17:11

Bắt đầu từ 1. 03, thợ cắt tóc, làm đầu, phòng khám tư và một số ngành nghề khác đều phải có máy thanh toán tiền (kasa fiskalna)


Theo điều luật mới, kể từ1. 03. 2015, tất cả các ngành nghề hoạt động kinh tế sau đây đều phải trang bị máy thanh toán tiền (kasa fiskalna):

- Chở hành khách bằng xe ô tô.

- Chở hành khách và hàng hóa xách tay bằng taxi.

- Chữa xe ô tô, mô tô, xe máy

- Thay bánh xe và lốp xe

- Kiểm tra kỹ thuật và chỉnh xe.

- Dịch vụ y tế, các phòng khám tư của bác sĩ và bác sĩ nha khoa.

- Tư vấn luật pháp, (trong đó có cả tư vấn vế thuế khóa).

- Cắt tóc và làm đẹp.

- Dịch vụ ăn uống (trừ trên máy bay).

Điều luật về trang bị máy thanh toán tiền tại các ngành ngề trên có hiệu lực từ đầu năm nay, nhưng cơ quan thuế coi 2 tháng đầu tiên là thời kỳ chuyển tiếp.

Trước đây, chỉ có các doanh nghiệp có vốn quay vòng trên 20 ngàn zloty/năm mới phải trang bị máy thanh toán (năm 2012 là 40 ngàn zloty). Những doanh nghiệp có vốn quay vòng ít hơn thì không phải trang bị máy trên. Theo điều luật mới, tất cả các ngành nghề trên điều phải có máy thanh toán tiền, bất kể vốn quay vòng là bao nhiêu.

Nguyễn Sơn.



Sửa lần cuối 2015-02-26 20:17:11

Bình luận

Bình luận qua Facebook