2015-03-05 09:29:08

Tin Ba Lan

Các cửa hàng và siêu thị Tesco có thể sẽ chấm dứt tồn tại ở Ba Lan?

Theo báo ”Sme”, Hệ thống siêu thị Tesco (Anh) đang tính toán khả năng rút khỏi thị trường các nước Trung Âu, chủ yếu ở các nước Slowacja, Hung ga ri, Czech và Ba Lan. Hiện Tesco chưa đưa ra lời bình luận, nhưng tại Ba Lan, từ tháng 2. 2015 đã đóng cửa các siêu thị của hãng này tại Bydgoszcz, Kudowa- Zdrój, Legionów và Ostrowiec Świetokrzyski. Cuối tháng 3 đầu tháng 4 sẽ đóng cửa thêm các siêu thị tại Gniew và Nowem, với lý do tăng tính cạnh tranh.

Tương tự, Hệ thống siêu thị Auchan (Pháp) trong năm 2014 đến nay đang tiếp thu các siêu thị của Real. Nhưng theo Cơ quan Bảo vệ Cạnh tranh và Người Tiêu dùng – Họ đã bán lại 8 siêu thị mà họ mua của đối thủ cạnh tranh.

 

Càng ngày càng nhiều người di tản vào EU.


Hôm thứ 4, ngày 4. 03, công ty Frontex - hãng hợp tác cùng bảo vệ biên giới ngoài EU - cho hay: Số người di tản vào EU trong năm 2014 so với năm 2013 tăng gần gấp ba lần với con số 274 ngàn người, năm trước trên 100 ngàn người. Chủ yếu là người Syri – một đất nước đang có chiến tranh từ 4 năm nay – và từ các quốc gia bất ổn định khác như: Eritea, Sudan, Công gô, Irak, Libi. Đặc biệt do sự phát triển của nhà nước Hồi giáo tự xưng tạo nên số lượng người di tản bất hợp pháp sang Châu Âu càng ngày càng nhiều.

Cũng theo công ty Frontex, năm 2014, đã có 170 ngàn người di tản bất hợp pháp bằng đường biển vào Ý và 50 ngàn người vào Hy Lạp.

Nguyễn Sơn (Theo báo BL)


Sửa lần cuối 2015-03-05 08:29:08

Bình luận

Bình luận qua Facebook