2015-05-16 08:16:10

Thay đổi mới trong luật giao thông: Chuyên chở trẻ em bằng ô tô phải có ghế nhỏ - căn cứ vào chiều cao chứ không căn cứ vào tuổi


Bắt đầu từ ngày 15. 05. 2015, điều luật mới về giao thông có hiệu lực, trong đó có nội dung: trẻ em cao trên 150 cm chở ô tô không cần phải ngồi trên ghế nhỏ (Trước đây quy định trẻ cao trên 135 cm hoặc 12 tuổi trở lên).

- Trẻ em cao dưới 135 cm, ngồi ghế sau, phải có ghế nhỏ. Trẻ cao trên 135 cm ngồi ghế sau, không cần ghế nhỏ, nhưng phải thắt dây an toàn.

- Trẻ em cao dưới 150 cm, ngồi ghế trước mà không có ghế nhỏ là vi phạm luật

- Trẻ em ít nhất 3 tuổi, ngồi ghế sau không cần ghế nhỏ nhưng phải thắt dây an toàn nếu đã có 2 trẻ em khác ngồi ghế nhỏ ở phía sau (Không đủ chỗ để đặt ghế nhỏ thứ 3)

Luật mới cũng quy định những người đi xe không nhất thiết phải thắt dây an toàn: Phụ nữ có thai trông rõ, lái xe taxi, giáo viên dạy lái xe, giám thị hỏi thi bằng lái xe, Nhân viên bảo vệ chính phủ, quân cảnh, nhón nhân viên y tế hoặc những người có giấy chứng nhận của thầy thuốc.

Lái xe ô tô buýt có trách nhiệm nhắc nhở hành khách cài dây an toàn nếu bên cạnh ghế có dây cài.

Theo luật, nếu chuyên chở trẻ em trên xe mà không có ghế nhỏ sẽ bị phạt 150 zł và mất 6 điểm.

Minh Sơn.




Sửa lần cuối 2015-05-16 06:21:08

Bình luận

Bình luận qua Facebook