2015-05-22 02:06:59

Biểu tình trên khắp đất nước phản đối việc EU phân bổ 2000 người di tản cho Ba Lan


Với các khẩu hiệu „Chúng tôi muốn hồi hương, không phải người nhập cư”, „ Nói KHÔNG với hàng ngàn người tỵ nạn từ Châu Phi đến Ba Lan”, hôm thứ năm, ngày 21. 05 trên khắp Ba Lan đã diễn ra biểu tình do Młodzież Wszechpolskiej và Ruch Narodowy tổ chức. Các cuộc biểu tình nhằm chống lại chính sách của EU phân định cho các thành viên của mình, trong đó có Ba Lan, phải tiếp nhận một số lượng nhất định người tỵ nạn từ Bắc Phi và Trung cận đông. Tuần tới sẽ có con số chính xác mỗi nước phải nhận bao nhiêu người nhập cư. Nhưng theo dự kiến thì Ba Lan phải nhận 2000 người. Cuộc biểu tình chính diễn ra ngoài phủ thủ tướng, ngoài ra còn tiến hành ở 11 thành phố khác.

Làn sóng người tỵ nạm Bắc Phi và Trung cận đông, chủ yếu là người Libi và Syria, qua Địa Trung hải vào các nước Ý và các nước khác ở nam Châu Âu. Họ muốn tới sống tại Pháp và Đức, một số khác thì đi các nước Bắc Âu, Hà Lan, Ý...Nhưng phần lớn là bất hợp pháp.

Sửa lần cuối 2015-05-22 00:11:57

Bình luận

Bình luận qua Facebook