2015-05-22 05:36:11

Ba Lan sẽ có tổng thống sinh năm 1972?

Ông Duda sinh năm 1972 tại Krakow

Chủ nhật này, 24/05, Ba Lan sẽ bầu cử vòng hai chọn ra tân tổng thống trong cuộc đấu giữa người đương nhiệm, Bronislaw Komorowski (62 tuổi) và ứng viên phái bảo thủ Andrzej Duda (43 tuổi).

Phóng viên Adam Easton của BBC từ Warsaw viết rằng nếu ta tin vào các điều tra dư luận cho tới gần đây thì ông Duda cũng có cơ hội thắng cử.

Tuy thế, theo một số trang báo khác tại Ba Lan ngày 21/05, ông Komorowski lại mới dẫn điểm hơn ông Duda một chút, nhờ một cuộc tranh luận truyền hình.

Chẳng hạn điều tra dư luận của Millward Brown cho thấy ông Komorowski có thể giành 47% phiếu còn ông Duda chỉ được 45%.

Dù vậy, vẫn còn 8% cử tri nói họ chưa quyết định sẽ ủng hộ ai.

Trước vòng bầu cử lần đầu ngày 8/5 với tất cả 11 ứng viên, các cuộc điều tra dư luận cho rằng ông Komorowski sẽ thắng.

Nhưng kết quả vòng một cho thấy đương kim tổng thống chỉ được 33.77% phiếu, thua ông Duda (34.76%).

Sau đó, có điều tra dư luận cho ông Komorowski được 47% phiếu và ông Duda chỉ được 44%.

Phe hữu Ba Lan
Thuộc phe hữu, ông Duda là nhân vật quan trọng của đảng thiên hữu dân tộc chủ nghĩa lý do hai anh em ông Lech and Jaroslaw Kaczynski lập ra.

Đảng này có quan điểm tự cường mạnh mẽ trước điều họ tin là 'chủ nghĩa đế quốc Nga' kiểu mới của ông Vladimir Putin.

Trả lời báo Ba Lan gần đây, ông Duda nhắc lại lời tiên đoán năm 2008 của cố tổng thống Lech Kaczynski, người từng bay sang Tbilisi ủng hộ Georgia sau cuộc tấn công của Nga rằng:

"Mục tiêu tiếp theo của đế quốc Nga là Ukraine, và sau nữa có thể là các nước Baltic."

Tổng thống Lech Kaczynski đã tử nạn trong vụ máy bay đâm xuống Smolenski, Nga tháng 4/2010 trong một chuyến thăm kỷ niệm vụ thảm sát Katyn.

Tuy thế, ông Duda nêu quan điểm rằng xung đột tại Ukraine hiện nay cần giải quyết bằng các biện pháp ngoại giao.

Sinh ngày 16/05/1972 tại Krakow, ông Andrzej Duda từng giữ chức Thứ trưởng trong Bộ Tư pháp khi đảng Pháp luật và Công lý (PiS) cầm quyền.

Ảnh: TT Bronisław Komorowski (nguồn:FB)

Đương kim Tổng thống Komorowski (sinh năm 1952) thuộc đảng trung hữu Cương lĩnh Công dân (Platforma Cywilna) và từng bị cầm tù thời cộng sản vì các hoạt động dân chủ.

Theo BBC

Sửa lần cuối 0000-00-00 00:00:00
  • HCM HCM Ba Lan da co TT moi Andrzej Duda, sinh nam 1972,chuc mung ong va mong ong se thuc hien nhg loi hua cua minh doi voi cac bau cu vien. 2015-05-25 09:26:59
  • HCM HCM Kiedy Wietnam będzie miał takiego wyboru prezydenckiego...na razie tylko jest marzeniem! 2015-05-25 09:48:46

Bình luận

Bình luận qua Facebook