2016-02-12 00:51:23

Tin vắn Ba Lan (8-11/2/2016)

1. Ngày 11-02, Quốc hội đã bỏ phiếu thông qua chương trình Gia đình 500+, trợ cấp cho đứa con thứ hai 500zł hàng tháng, với 261 phiếu thuận, 43 phiếu trắng và 140 phiếu chống. Đạo luật còn phải thông qua Thượng viện và Tổng thống.

 2. Tổng cục Thống kê Ba Lan (GUS) thông báo hôm 10-02: Mức lương trung bình của người dân Ba Lan trong năm 2015 là 3899,78 zł, tăng 4,2% so với mức lương trung bình năm 2014.

 3. Các cha mẹ lưỡng lự có cho con 6 tuổi đi học lớp 1 hay vẫn đi học mẫu giáo lớn có thể đến tham khảo ý kiến các chuyên gia tại Trung tâm Cải tiến Giáo dục-Xã hội và Tập huấn (Centrum Inowacji Edukacyjno-społecznych i Szkoleń, viết tắt là WCIES), nơi chính quyền tự quản Vác sa va tổ chức tập huấn cho giáo viên, các bậc cha mẹ và thanh thiếu niên. Địa chỉ ở số nhà 4 phố Stara (ul. Stara 4). Nó mở cửa vào các giờ sau: thứ 2 từ 12h-13h;, 14h-15h, 17h-18h; thứ ba: 16h-17h; thứ tư: 12h30-13h45, 17h-18h; thứ năm: 12h-14h45, 16h-17h; thứ sáu: 14h20-15h50. Không cần phải gọi điện ghi tên trước và không phải trả tiền. Cũng có thể hỏi qua địa chỉ e-mail: „szesciolatek@wcies.edu.pl” . Từ ngày 15-02 ở đây có tổ chức các buổi gặp chung cho các phụ huynh.

 

4. Ông Chánh cảnh sát Ba Lan, thượng tá (inspektor) Zbigniew Maj vừa đệ đơn từ chức sau hai tháng làm việc, từ tháng 12 năm 2015 đến nay, theo đơn thì vì lý do cá nhân. Hồi ấy ông đã thay thế tướng Krzysztof Gajewski, người giữ chức vụ này từ tháng 2 năm 2015.

  Đồng thời, ông Chánh cảnh sát thủ đô, thiếu tướng (nadinspektor) Michał Domaradzki vừa bị bãi nhiệm theo tin của ông Marcin Szyndler, người phát ngôn cảnh sát thủ đô.

 5. Theo tờ báo  "Polska Times" thì ông Adam Rogacki, một nhân vật thứ hai của vụ bê bối Madrit năm ngoái (khai man về tiền đi đường họp các cuộc họp của Liên minh Châu Âu) sẽ tham gia vào hội đồng quản trị Công ty PL2012+, quản lý Sân vận động Quốc gia (Stadion Narodowy). Ông Rogacki là cựu nghị sĩ thứ hai của đảng PiS nhận một chức vụ cao như vậy. Người thứ nhất trong vụ bê bối ấy là ông Mariusz A. Kamiński đã nhận chức vụ quản lý Tập đoàn Quốc phòng Ba lan (Polski Holding Obronny, viết tắt là PHO), nhưng đã phải từ chức sau một ngày vì bị một làn sóng phản đối kịch liệt.

 6. Ủy ban Châu Âu vì Dân chủ thông qua Luật pháp (Europejska Komisja na rzecz Demokracji przez Prawo, cũng còn gọi là Komisja Wenecka), một tổ chức làm cố vấn cho Hội đồng Châu Âu, đã đến Ba Lan làm việc trong hai ngày thứ hai 08-02 và thứ ba 09-02 về các thay đổi trong đạo luật về Tòa án Hiến pháp do Quốc hội Ba Lan thông qua hôm 22-12-2015. Chuyến thăm nhằm mục đích soạn thảo ý kiến về các thay đổi trên. Ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Witold Waszczykowski đã mời Ủy ban này đến thăm Ba Lan để tìm hiểu tình hình. Trưởng đoàn là ông Chủ tịch Ủy ban Gianni Buquicchio, người Italia.

 NHV (theo các báo Ba Lan)

Sửa lần cuối 2016-02-11 23:52:53

Bình luận

Bình luận qua Facebook