2016-04-12 05:36:56

Tổng kết đợt quyên góp ủng chiến sĩ và nhân dân biển đảo Việt Nam.

Đợt quyên góp bắt đầu từ 04/04 đến ngày 9/04/2016.

1/Quyên góp ở các Trung tâm trong WOLKA KOSOWKA Tổng thu là: 28490 zl

2/Quyên góp ở TT MARWYSKA Tổng thu là :3880 zl

3/Quyên góp ở chợ Hoa Tổng thu là :1980zl Tổng thu 3 nơi :28390zl +3880zl +1980zl=34250zl.

Một số bà con không làm việc trong các trung tâm và một người ở tỉnh cũng gửi tiền ủng hộ ( Ghi vào trong mục 1).

Đã chi :18487zl (Mua 4930$x3.75)

Số tiền còn lại:15863zl . Số tiền này sẽ để vào quĩ Ủng hộ biển đảo Việt Nam.

Ngoài ra Ban tổ chức còn nhận được 5kg kẹo và 2 thùng áo khoác,

Số tiền 4930 đô, tương đương 100 triệu VN đồng và hiện vật ( kẹo, áo khoác) đoàn sẽ mang về trao cho các cán bộ chiến sĩ Trường Sa.

Đoàn ra Trường Sa lần này gồm 4 người : Chị Thu Hòa, chị Nguyễn Thị Yên, anh Lã Đức Trung, anh Phạm Đức Đạt . Chị Thu Hòa làm trưởng đoàn. Đoàn sẽ khởi hành ra Trường Sa từ ngày 18/04 và sẽ về đến đất liền ngày 28/04.

Ngoài 4 người từ Ba Lan ( tự túc vé máy bay về Việt Nam) còn có anh Lê Thanh Bình ( Trực Chấp), trưởng đại diện Hội NVNTBL tại Hà Nội tham gia đoàn. 

Đoàn còn mang theo quà tặng là 20 bộ học tiếng Anh -TOUCH ENGLISH, trị giá 30 triệu đồng cùng nhiều bánh kẹo và các hiện vật khác do các thành viên trong đoàn tự mua mang theo.

Đoàn sẽ tiếp thu ý kiến đóng góp của bà con để chuyến đi có hiệu quả, thiết thực.

Tầu Trường Sa ( Ảnh Internet).
QV

Sửa lần cuối 2016-05-21 08:43:10
  • Ô Là La La Ô Là La La Cười ra nước mắt: tổng chi cho quyên góp lớn hơn tiền cho biển đảo. Vậy thì quyên góp cho biển đảo hay quyên góp tạo công ăn việc làm cho người đi quyên góp? 2016-05-21 00:12:05
  • Thủy Tiên Thủy Tiên Đúng là "cười ra nước mắt"..."Số tiền 4930 đô, tương đương 100 triệu VN đồng và hiện vật ( kẹo, áo khoác) đoàn sẽ mang về trao cho các cán bộ chiến sĩ Trường Sa". 2016-05-21 10:49:01

Bình luận

Bình luận qua Facebook