2016-05-31 15:28:40

Tin vắn Ba Lan (24-31/05/2016)

1. Trong buổi họp báo tối 24-05, ông Błaszczak, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ba Lan thông báo đã bắt được kẻ mang bom lên xe buýt.

  Người bị bắt là một công dân Ba Lan, 22 tuổi, chưa có tiền án và là sinh viên khoa Hóa năm thứ ba của Đại học Bách khoa Wrocław. Anh ta bị bắt ở tỉnh Lubuskie tại nhà một người trong gia đình, chứ không phải ở Wrocław – tướng Chánh cảnh sát Jarosław Szymczyk nói. Ông nói thêm là anh này là một đối thủ khó khăn, do hóa trang nên làm cảnh sát rất khó tìm. Còn chiều 24-5, sau 15h ở Wrocław, lực lượng chống khủng bố đã phong tỏa nhà ở của kẻ tình nghi này trong tòa nhà ở góc phố ul. Tarnogajska và Klimasa, di tản một bộ phận dân cư và lục soát trong vòng hai tiếng.

  Hiện cảnh sát chưa biết anh ta hành động đơn lẻ hay trong một nhóm. Ngày 25-05, Viện kiểm sát đã đưa ra lời buộc tội với người vừa bị bắt này. Người bị bắt đã nhận tội đặt vật chứa chất nổ trên xe.

  

Cảnh sát cũng bắt quả tang được ba người, một người canh chừng và hai người khác đêm chủ nhật 22-05 sang ngày 23-05 định đặt vật liệu nổ dưới các xe của cảnh sát trước cửa đồn cảnh sát ở phố 17 tháng 1 (Vác-sa-va, Włochy). Trong ba người bị bắt, có một người đã có tiền án. Ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Hành chính Mariusz Błaszczak hôm 30-05 đã thưởng cho các nhân viên cảnh sát bắt được người đánh bom và những người định đặt bom trước đồn cảnh sát ở Vác sa va này, và trao cho họ các thư chúc mừng của bà Thủ tướng Beata Szydło.

 2. Hôm thứ ba 30-05, Tổng cục Thống kê đã thông báo ước tính thu nhập quốc dân (PKB).  PKB không đều trong vụ và trong quý I-2016 đã tăng 3,0% tính theo các giá cố định của năm trước. PKB tăng chủ yếu là do tiêu dùng trong nước, nhưng mức đầu tư đã bị thấp hơn.

 3. Năm nay thị trường đồ chơi nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-06 có lẽ sẽ lên mức kỷ lục vì trùng với ngày phát tiền đầu tiên của chương trình Rodzina 500+. Năm ngoái, thị trường đồ chơi thu về khoảng 2,5 tỷ zł (để có con số so sánh, giá trị toàn bộ thị trường đồ chơi của Liên minh Châu Âu là 12,8 tỷ euro, tức hơn 56 tỷ zł). Giá đồ chơi trung bình ở Ba Lan là 34-37 zł. Hàng năm, để mua đồ chơi, dụng cụ thể thao hay đồ cho trẻ sơ sinh, các bậc cha mẹ ở Ba Lan chi khoảng từ 50 đến 100 euro, trong khi ở Tây Âu mức chi là 340 euro.

 4. Do lo ngại khủng bố, mùa hè nay nay khách hầu như dừng mua các tour du lịch đi Ai Cập và Tuy-ni-di. Thay vì đó, Tây Ban Nha (chủ yếu là quần đảo Canaria) và Bun-ga-ri là các hướng được lựa chọn nhiều. Ở sân bay Chopin số hành khách đi các chuyến bay do các hãng du lịch đặt riêng trong quý I đã giảm 15% so với năm ngoái, không vượt quá con số 180 ngàn người (cả năm 2015 số hành khách này riêng ở sân bay Vác sa va đã là hơn 1,5 triệu người).

 5. Việc hiện đại hóa sân bay Chopin ở thủ đô đã mang lại kết quả tốt. Năm 2015, đã có 11,2 triệu lượt khách được phục vụ ở sân bay này. Năm 2016, số hành khách mỗi tháng đã tăng vài phần trăm, tháng 4-2016 là tháng thứ 12 sân bay liên tục lập kỷ lục về số khách phục vụ. Sau hiện đại hóa, sân bay hiện có khả năng phục vụ 20 triệu lượt khách mỗi năm và là sân bay hiện đại nhất Ba Lan.

 NHV (theo Onet.pl)

Sửa lần cuối 2016-05-31 13:28:53

Bình luận

Bình luận qua Facebook