2016-07-15 16:23:29

Tin vắn Ba Lan (15/7/2016)

 1. Bà Thủ tướng Beata Szydło nói có thể trong tuần lễ tới, chính phủ sẽ xem xét thay đổi luật về hưu. Theo dự kiến ngân sách cho năm 2017 ông Bộ trưởng Tài chính Paweł Szałamacha đã viết đề nghị bố sung thêm dự thảo của tổng thống Andrzeja Duda một mục liên quan đến tổng thời gian công tác. Giải pháp như thế cho phép giữ mức thâm hụt nợ công ở dưới ngưỡng 3%, để cho khối ngân sách có thể được tăng lương vào năm 2017.

 Các tổ chức công đoàn thì muốn quy định sau khi làm 35 năm cho nữ và 40 năm cho nam giới thì đủ điều kiện xin về hưu. Dự thảo của tổng thống không có các điểm này, chỉ quy định tuổi 60 cho nữ và 65 tuổi cho nam. Hiện nay tuổi về hưu đang tăng dần đến mức 67 cho cả nam và nữ, đến năm 2020 sẽ hoàn chỉnh cho nam và 2040 cho nữ.

 2. Đội tuyển Ba Lan lên xếp thứ 16, lên 11 bậc trong bảng xếp hạng mới nhất của FIFA. Dẫn đầu là đội tuyển Achentina, sau đó là: Bỉ, Columbia, Đức và Chile. Nhà vô địch châu Âu mới Bồ Đào Nha từ thứ 8 lên vị trí thứ 6. Ba Lan đã xếp thứ 16 vào năm 2007, thời ông huấn luyện viên Leo Beenhakker, nhưng sau đó chỉ tụt xuống. Năm 2013, khi ông đương kim huấn luyện viên Adam Nawałka ký hợp đồng huấn luyện cho đội tuyển quốc gia thì Ba Lan đang xếp thứ 78, vị trí thấp nhất trong lịch sử. Đội tuyển Ba Lan lên bậc dưới sự chỉ huy của ông Adam Nawałka không chỉ do các thành tích đá, mà còn vì theo cách xếp hạng của FIFA, các „thành tích xấu” của bốn năm trước đó sẽ bị loại bỏ khi tính điểm, trước giải Euro 2016, Ba Lan xếp thứ 27.


 3. Từ ngày 15/7 đến hết ngày 19/7, người ta sẽ sửa mặt đường của phố Marywilska ở Vác sa va đoạn từ phố Płochocińska đến phố Wiktorii Kaweckiej. Đoạn phố này sẽ cấm mọi xe đi lại trong thời gian trên, và các lái xe sẽ phải đi vòng. Đây là một phần của việc sửa chữa đường thành phố trong mùa hè năm nay.

NHV (theo Onet.pl)

Sửa lần cuối 2016-07-15 14:24:51

Bình luận

Bình luận qua Facebook