2016-07-26 06:58:52

Giải bóng đá thiếu nhi các làng trẻ em S.O.S thế giới 2016.

Trong 2 ngày 23 và 24 tháng 7 -2016 trên sân vận động Legia, Warszawa, Ba Lan đã diễn ra giải bóng đá thiếu nhi các làng trẻ em S.O.S thế giới.

Tham dự giải năm nay có các đội đến từ 26 nước. Nước chủ nhà Ba Lan là nước thứ 27 có 2 đội tham gia: Ba lan1 và Ba Lan 2.

Các đội chia làm 4 bảng. Tại vòng bẳng đội VN thua Ba Lan 1 với tỷ số 1-0 còn lại toàn thắng ( Đức 2:0, Jordan 6:0, Finland 4:0, Estonia 6:0, Belarus 3:1) nhì bảng. Ở vòng tứ kết, đội Việt Nam thua Pháp 0-1.

Một pha trong trận Việt Nam ( áo đỏ)-Pháp.

Chiều 24/7 hai đội Pháp và Nga đá trận chung kết. Kết quả: Đội Nga đoạt chức vô địch sau loạt đá luân lưu.

Ngoài các trận thi đấu chính thức còn có trận giao hữu của các cầu thủ các làng S.O.S thế giới với các cầu thủ thiếu niên Ba Lan..

Đông đảo khán giả Ba Lan đã đến cổ vũ cho các cầu thủ.

Sau giải đấu, các đội Nga, Pháp và Ba Lan 1 lần lượt nhận huy chương Vàng, bạc, đồng. Các đội còn lại nhận phần thưởng của Ban tổ chức.

Đoàn Việt nam tham gia giải lần này do 12 thành viên gồm 10 cầu thủ, 1 huấn luyện viên và một trưởng đoàn.Ngoài tham gia giải đấu các cầu thủ và thành viên trong đoàn còn đi thăm trung tâm buôn bán của người Việt, tham quan các thắng cảnh Ba Lan, thi đấu giao lưu với Đội bóng Học sinh, sinh viên Cộng đồng Việt Nam tại Ba Lan.

Thăm Trung tâm ASG

Ngoài sự chu đáo của Ban tổ chức và nước chủ nhà, các thành viên trong đoàn cũng nhận được sự ủng hộ và giúp đỡ nhiệt tình của người Việt Nam tại Ba Lan, của những người bạn Ba Lan tại Warsaw.

Đây là cơ hội để các cầu thủ giao lưu, học hỏi, là kỷ niệm đáng nhớ cho các cầu thủ làng S.O. S Việt Nam.

Bắt đầu từ năm 2013  tổ chức Hope for Mundial (Niềm hy vọng của Thế giới) đã mời Làng trẻ em SOS Việt Nam tham dự  Giải bóng đá World Cup lần thứ nhất dành cho trẻ em từ các mái ấm trung tâm nuôi trẻ mồ côi trên toàn Thế giới.

26-7-2016

   QV


Sửa lần cuối 2016-07-26 04:58:29

Bình luận

Bình luận qua Facebook