2016-08-17 00:36:17

Tin vắn Ba Lan (16/8/2016)


1. Ngày 15/8 hàng năm là ngày lễ ở Ba Lan. Một mặt, nó là một ngày lễ tôn giáo, lễ Đức Mẹ Lên Trời (hay Lễ Đức Mẹ Mông Triệu). Theo Wikipedia, Giáo hội Công giáo Rôma định sự kiện này là một "tín điều" do Giáo hoàng Piô XII ban hành vào ngày 1 tháng 11 năm 1950 qua Hiến chế "Munificentissimus Deus" (Thiên Chúa vô cùng vinh hiển).

Ở Ba Lan, ngày này còn liên quan đến một sự kiện khác, nó là ngày lễ của Các lực lượng vũ trang Ba Lan (lễ Quân đội Ba Lan) để kỷ niệm Trận đánh thắng ở Vác sa va năm 1920, trong cuộc chiến tranh Ba Lan với quân Bôn-sê-vích của Liên Xô. Trận đánh Vác sa va (còn mệnh danh là „điều kỳ diệu trên bờ sông Wisła”) xảy ra từ ngày 13 đến 25/8/1920, nó được xem là trận quyết định sự tồn tại của nền độc lập Ba Lan và theo các nhà sử học phương Tây, nó là một trong 18 trận đánh bước ngoặt trong lịch sử thế giới, ngăn ngừa sự mở rộng của cách mạng vô sản sang các nước Tây Âu.

Ngày 15/8 được chọn làm ngày lễ vì đêm hôm 15-8-1920, trận đánh then chốt do Tổng chỉ huy Ba Lan, ông Józef Piłsudski tấn công một cánh quân Liên Xô ở sông Wieprz, bắt đầu cuộc phản công, chặn việc Hồng Quân tiến vào Vác-sa-va. Ngày lễ này từ đó vẫn được tổ chức cho đến năm 1947, sau đó nước Cộng hòa Nhân dân Ba Lan đã lấy 12/10, ngày đánh trận đầu tiên của Sư đoàn bộ binh số 1 mang tên Tadeusz Kosciuszko ở Lenino (trên lãnh thổ Bạch Nga) làm ngày lễ Quân đội.

Năm 1992, Quốc hội Ba Lan đã quyết định lấy lại ngày 15/8 làm ngày lễ Quân đội và cũng năm đó lần đầu tiên ngày lễ được tổ chức ở Mộ Liệt sỹ vô danh ở Vác sa va. Năm 2007, lần đầu tiên Ba Lan tổ chức duyệt binh lớn trong ngày này tại thủ đô. Hôm 15/8/2016, Ba Lan cũng tổ chức duyệt binh.

Trong cuộc duyệt binh lớn nhân Ngày lễ Quân đội Ba Lan có hơn 1000 binh sỹ, vài chục máy bay và trực thăng, hàng chục xe quân sự khác như xe quad và xe tăng Abrams. Cuộc diễu binh từ Quảng trường Ba chữ thập đến phủ Tổng thống, dọc phố Aleje Ujazdowskie kéo dài khoảng 45 phút. Ngoài binh sỹ Ba Lan, còn có hơn 200 binh sỹ của 12 nước khác cũng tham gia diễu binh.


2. Dự báo thời tiết hai tuần của Onet.pl

3. Cảnh sát đã bắt một người Trung Quốc cùng sống ở Wolka Kosowska, ngoại ô Vác sa va với các đồng bào của mình. Người này bị lệnh truy nã Châu Âu do Tây Ban Nha đề nghị do đã tham gia vào một vụ đánh nhau đêm 6 sang ngày 7/12/2015 tại Barcelona, làm một người chết và một người bị thương. Theo cảnh sát Tây Ban Nha, một nhóm vài chục người Trung Quốc ăn hôm đó ở một quán ăn, sau đó đã xảy ra cãi cọ và ẩu đả bằng dao và súng. Người thanh niên 23 tuổi này sau đó đã trốn khỏi Tây Ban Nha và đã bị cảnh sát Ba Lan bắt giữ. Hiện anh ta đang bị giam và chờ ngày trục xuất đi Tây Ban Nha để ra hầu tòa tại đó.

NHV (theo Onet.pl)

Sửa lần cuối 2016-08-16 22:38:19

Bình luận

Bình luận qua Facebook