2016-08-22 18:34:01

Tin vắn Ba Lan (22/8/2016)

 1. Thâm hụt ngân sách trong năm tới sẽ là con số kỷ lục. Ông Bộ trưởng Tài chính Paweł Szałamacha đang dự thảo ngân sách với thâm hụt gần 60 tỷ złoty. Ngân sách cho năm 2017 sẽ là ngân sách đầu tiên mà chính phủ đảng Prawa i Sprawiedliwości chuẩn bị một mình. Vào tháng 10 năm 2015, 5 ngày trước bầu cử, ông nghị viên đảng này Henryk Kowalczyk còn tuyên bố là chính phủ đảng ông sẽ hạ thâm hụt ngân sách.

   Theo các thông tin tờ  "Puls Biznesu" thu được thì dự kiến thâm hụt cho năm 2017 là không quá 59-59,5 tỷ zł, vượt gần 5 tỷ so với năm 2015. "Dự kiến thu ngân sách năm tới sẽ là 324 tỷ zł, thêm 10 tỷ zł. Thu từ thuế VAT, với mức thuế chưa thay đổi, sẽ tăng lên11% đến con số 143 tỷ. Khoảng 10 tỷ zł thu được do làm chặt các cách trốn thuế. Lạm phát sẽ ở mức bình thường " – bài báo viết.

 

2. Dự báo thời tiết dài hạn cho hai tuần cuối hè 2016 của Onet.pl

 3. Máy thu tiền (kasa) khi bán hàng sẽ gửi trực tiếp hóa đơn đến sở thuế: Những người bán hàng sẽ có một cuộc cách mạng về máy thu tiền, nhân viên thuế sẽ biết ngay tất cả các khoản thu về bán hàng on-line. Thế có nghĩa là phần lớn các máy đang dùng sẽ bị loại.

  Bộ Phát triển (Ministerstwo Rozwoju) đang chuẩn bị dự luật thay thế tất cả các máy thu tiền khi bán hàng để kiểm tra và làm chặt chẽ hệ thống thu thuế VAT. Nó sẽ được áp dụng vào năm 2018.

 4. Vác sa va đứng đầu châu Âu về số xe ô tô tính theo đầu người, hiện có hơn 600 xe trên 1000 dân. Để khuyến khích giảm số xe đi lại, thành phố đang chuẩn bị tổ chức loại hình „Car-sharing” (ô tô dùng chung), giống như hệ thống đang cho thuê xe đạp Veturilo đang hoạt động hiện nay. Loại hình cho thuê này đang ngày càng phổ biến ở các nước Tây Âu.

 Bước đầu, thành phố ra điều kiện các hãng tham gia đấu thầu cần có từ 300 đến 500 xe thỏa mãn điều kiện về khí thải Euro 6, giá thuê không cao quá (ví dụ giá thuê xe một phút ở Wilno khoảng 15 eurocent – tức 64 groszy). Việc tham gia dùng xe đơn giản, chỉ cần đăng ký vào hệ thống, có bằng lái xe và điện thoại thông minh. Khách tìm ô tô bằng điện thoại, đưa mã số ở điện thoại lại gần và cửa sẽ tự động mở. Xe không cần có chìa khóa, chỉ ấn nút khởi động. Người dùng không phải lo đổ xăng và tiền đỗ xe, tiền dùng đi xe sẽ thu từ tài khoản.

  Dự kiến hệ thống sẽ hoạt động vào năm 2017.

 5. Kết thúc Thế vận hội Rio 2016, Ba Lan đã có tổng cộng 11 huy chương (2 vàng, 3 bạc và 6 đồng), xếp thứ 33 trong số 78 đoàn/nước tham gia. Đoàn vận động viên Việt Nam với 2 huy chương (1 vàng, 1 bạc) xếp thứ 48. Đứng đầu là đoàn Mỹ với 121 huy chương (46 vàng, 37 bạc, 38 đồng).

 NHV (theo Onet.pl)

Sửa lần cuối 2016-08-22 16:34:55

Bình luận

Bình luận qua Facebook