2017-01-08 05:28:18

Tin vắn Ba Lan (7/1/2017)

1. Tờ Gazeta Wyborcza hôm 7/1 đã thống kê từ đầu năm đến nay ở Ba Lan đã có 6 vụ hành hung người nước ngoài có dấu hiệu do phân biệt chủng tộc, trong khi đó ông bộ trưởng Bộ Nội vụ và Hành Chính Błaszczak dường như vẫn chưa coi đó là việc quan trọng. Hôm thứ tư 4/1 ông vẫn có nhận xét "các vụ việc có yếu tố này chỉ là rất ngoại lệ (margines marginesów)".

2. Cuối năm 2016, dự trữ ngoại tệ của Ba Lan lên con số kỷ lục. Tổng các tài sản do Ngân hàng Quốc gia (NBP) quản lý lên đến 108,1 tỷ euro, tức 114,4 tỷ đô la Mỹ. Năm ngoái, số dự trữ là gần 87 tỷ euro và con số kỷ lục vào năm 2009 là 109 tỷ đô la. Trong thông báo, NBP tuyên bố bảo đảm cho việc đầu tư số dự trữ này chắc chắn và sinh lời vào các công trái của chính phủ, cổ phiếu của một số cơ quan quốc tế và công trái của các nước khác, một phần nhỏ gửi lãi cao vào các ngân hàng bảo đảm và dự trữ bằng vàng.

3. Năm 2017, thủ đô Vác sa va có con số đầu tư kỷ lục: 2 tỷ 878 triệu zloty, trong đó các đầu tư lớn là kéo dài đường metro M2 hết 716 triệu, xây Bệnh viện phía Nam 71 triệu và 129 triệu zloty để hiện đại hoá các phố Mars và Zolnierska. Các quận cũng nhận được tổng cộng 900 triệu zloty cho các dự án của mình. 

4. Ủy ban bảo vệ cạnh tranh và người tiêu dùng (UOKiK) đã phạt hãng T-mobile 15 triệu zloty do thu của khách hàng các dịch vụ không có đồng ý chính thức của khách hàng 

NHV ( theo Onet.pl)

Sửa lần cuối 2017-01-08 04:28:18

Bình luận

Bình luận qua Facebook