2017-01-16 20:00:19

Tin vắn Ba Lan (13-16/01/2017)

1.  Ngày 15/1, Vòng chung kết của Đại hợp xướng Giáng sinh từ thiện (Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy- WOŚP) đã được tổ chức. Đến 23h53, số tiền WOSP đã thu vượt 50 triệu zlotyNăm nay, WOŚP quyên góp tiền cho các khoa Nhi và khoa Lão của các bệnh viện.

2. Bà Beata Mazurek, người phát ngôn của đảng PiS nói trong TVP Info là bà thủ tướng Đức Angela Merkel sẽ đến thăm Ba Lan theo lời mời của bà thủ tướng Ba Lan Beata Szydło.Thông tấn xã Ba Lan hôm 14/1 có đưa tin theo một nguồn tin của một người ở Bộ Ngoại giao Đức thì chuyến thăm dự kiến vào đầu tháng 1 đã bị hoãn lại “do các nguyên nhân khách quan” sang một thời điểm muộn hơn.

 3. Các hãng Fitch và Moody’s giữ nguyên đánh giá Ba Lan ở mức hiện tại:  Fitch đánh giá mức tăng trưởng của Ba Lan vẫn là 3% cho năm 2017 và 3,2% cho năm 2018. Phù hợp theo đánh giá của Fitch, mức tăng trưởng của năm 2016 đã là 2,7%. Đồng thời, theo Fitch mức tăng nợ công của năm 2017 sẽ là 3% so với con số 2,5% trong năm 2016. Ngược lại, hãng Moody’s không xem xét lại đánh giá về khả năng trả nợ ngắn và dài hạn về ngoại tệ và nội địa của Ba Lan, do vậy Ba Lan vẫn đang giữ các mức A2/P-1 tương ứng với triển vọng âm.

       

4. Theo ông Jarosław Kaczyński trong nói chuyện với đài truyền hình TVP ở Szczecin hôm 15/1 thì đảng PiS dự kiến làm một số thay đổi về thể thức bầu cử chính quyền tự quản. Các thay đổi này sẽ được áp dụng ngay từ lần bầu tới. Ví dụ như các lãnh đạo chính quyền các cấp chỉ có thể giữ chức vụ tối đa hai nhiệm kỳ, thùng phiếu phải trong suốt để người chung quanh nhìn thấy, ở các nơi bầu cử có đặt camera truyền ảnh qua Internet để mọi người có thể theo dõi. Cũng sẽ có thay đổi về thời gian lưu giữ phiếu bầu, cách in và bảo vệ phiếu.

   

5.  Dự báo thời tiết hai tuần tới từ 16/1 của Onet.

 NHV (theo Onet.pl

Sửa lần cuối 2017-01-16 19:18:46

Bình luận

Bình luận qua Facebook