2017-04-21 14:01:28

Tin vắn Ba Lan (21/4/2017)

1. Một vụ bê bối ở Vác-sa-va: Tổng thanh tra theo dõi xây dựng (GINB) vừa ra quyết định ngừng xây ga quan trọng nhất của tuyến metro M2, ga Ksiecia Janusza, nơi mà sắp đưa máy đào để đào đường ống. Lý do ngừng là có một số nghi vấn, liệu nhà đầu tư đã có quyền với một số bất động sản nằm trong khu vực đó chưa. Bà Renata Kaznowska, phó thị trưởng thành phố tuyên bố ngay trong ngày 20-4 sẽ đề nghị ông tỉnh trưởng thành lập tiểu ban tình trạng khủng hoảng. 

Toàn bộ vấn đề là có 6 mảnh đất trên tổng số hơn 107 mảnh đất xây nhà ga với diện tích 1916 mét vuông, chiếm khoảng 3% diện tích xây (62571 mét vuông) theo GINB là chưa rõ ràng về sở hữu. Theo bà, cách quyết định này là sốc và chưa hề có tiền lệ: vì chính tỉnh đã kéo dài đến 9 tháng xem xét để cấp giấy phép, tự quyết định dừng thi công trên cơ sở các nghi vấn chưa được kiểm định, và thông báo của GINB lại cho trên trang mạng xã hội của một dân biểu đảng PiS để ngừng một công trình trị giá hơn 1,1 tỷ zloty. Hơn nữa trên các mảnh đất trên không có bất cứ một công trình trên mặt đất nào của ga xe điện ngầm: lối lên xuống, thang máy, đường ống...mà chỉ có các hạ tầng trên bề mặt. Bà còn nói lạ nhất là quyết định trên ra ngày 11/4 mà tòa thị chính vẫn chưa hề nhận được.

2. Cuộc cách mạng về chứng minh thư (CMT): Hiện Bộ Số hóa (Ministerstwo Cyfryzacji) đang tiến hành thử nghiệm chương trình mID, cho phép người dân có trên điện thoại thông minh chứng minh thư di động. Từ ngày 11-5 tới người dân các tỉnh Łodz, Ełk và Koszalin sẽ có thể dùng CMT loại này. Ở đó nhân viên chính quyền và những người dân sẽ thử nghiệm xem nó có ích, thuận tiện và sử dụng ra sao cũng như mọi người có thích dùng chúng hay không – bà Bộ trưởng Anna Streżyńska của Bộ Số hóa thông báo.

3. Trong ba ngày 19 đến 21/4, hơn 340 nghìn học sinh cấp 2 đã tham dự kỳ thi kiểm tra trình độ. Ngày 19/4 cho môn lịch sử và tiếng Ba Lan, ngày 20-4: Toán và các môn tự nhiên, ngày 21/4: ngoại ngữ. Tham gia thi là điều kiện để công nhận tốt nghiệp cấp 2 (bất kể số điểm đạt là bao nhiêu), kết quả thi  công bố hôm 16/6 sẽ chỉ ảnh hưởng đến việc xin vào các trường cấp 3. 

Theo kế hoạch về cải cách giáo dục thì đây là một trong các kỳ thi hết cấp 2 cuối cùng (kỳ thi cuối sẽ vào năm học 2018/2019), từ 1-9-2019 sẽ không còn các trường cấp 2 nữa.

NHV (theo Onet.pl)

Sửa lần cuối 2017-04-21 12:10:59

Bình luận

Bình luận qua Facebook