2017-07-27 06:58:57

Tin vắn Ba Lan (27/07/2017)

1.Ngày 26-07 Văn phòng  chống tham nhũng Quốc gia (CBA) đã vào kiểm tra Bộ Quốc phòng (MON), tuần báo "Do Rzeczy" đưa tin; theo tờ này viết lý do là vài ngày trước đây cuộc đấu thầu công bố tháng 5-2016 về cung cấp 1224 bộ máy định vị GPS với khối SAASM+ cho quân đội, với giá đấu thầu trên 42 triệu zloty vừa có kết quả. Cũng theo tuần báo "Do Rzeczy" CBA đã mất vài giờ để niêm phong các tài liệu ở văn phòng Thanh tra Trang bị của MON.

2.Bà Bộ trưởng Bộ Gia đình, lao động và Chính sách xã hội Rafalska tuyên bố là từ 1/8/2017 có thể nộp đơn xin trợ cấp “500 Plus” cho giai đoạn mới. Giai đoạn cũ sẽ kết thúc ngày 30/9 năm nay. Mọi gia đình đều phải nộp lại từ đầu và nếu đơn nộp trước ngày 30/8 thì chậm nhất là 31/10 sẽ nhận được tiền, nếu nộp trước 30/9 thì thì chậm nhất là 30/11 và sẽ có cả tiền bù cho tháng 10 và 11. Nếu tháng 11 mới nộp đơn thì sẽ không được bồi hoàn cho các tháng trước đó. Chương trình đang trợ cấp cho 57,8% trẻ em dưới 18 tuổi và có 2,612 triệu gia đình đang nhận số tiền này. Bà bổ sung là trong giai đoạn mới, các gia đình có thể nhận thay vì một phần tiền bằng các hiện vật cụ thể, nhưng số lượng không nhiều, hiện mới chỉ có 0,04% số tiền trợ cấp được thay thế bằng hiện vật.

3.Theo thông báo của Tổng cục Thống kê (GUS) thì số người thất nghiệp ở Ba Lan vẫn đang giảm và là mức thấp nhất trong 26 năm gần đây: mức thất nghiệp của tháng 6 giảm về 7,1% (con số dự báo là 7,2%). Con số của tháng 5 vừa qua là 7,4%, số người thất nghiệp có đang ký của tháng 6 là 1.151,6 nghìn người.

4.Dự báo thời tiết 14 ngày của Onet.pl

NHV (theo Onet.pl)

Sửa lần cuối 2017-07-27 10:37:08

Bình luận

Bình luận qua Facebook