2017-07-29 21:10:31

Tin vắn Ba Lan (28/07/2017)

1.Ngày 26/7 Ủy ban Châu Âu (KE) ra tuyên bố: Ba Lan có một tháng để giải quyết các vấn đề về hệ thống tư pháp của mình. Ông Frans Timmermans, phó chủ tịch Ủy ban Châu Âu tuyên bố trong buổi họp báo. Ông nói nếu Luật về tòa án công ở Ba Lan có hiệu lực thì Ủy ban sẽ khởi động điều 7 Hiệp ước về Liên minh Châu Âu mà hậu quả của nó là quốc gia vi phạm có thể bị trừng phạt kinh tế.Ông cũng nói là hy vọng có thể đối thoại được với chính phủ Ba Lan về các thay đổi. Theo ông, Quốc hội Ba Lan có quyền tiến hành cải cách về ngành tòa án, nhưng chúng phải phù hợp với hiến pháp và các hiệp ước (traktat) của UE . Nếu Ba Lan bãi nhiệm các chánh án của Tòa án Tối cao hay đưa họ về trạng thái chờ thì KE sẵn sàng khởi động điều 7 nói trên. KE cho rằng các điều khoản cho phép ông bộ trưởng chính phủ có quyền bãi miễn các chánh án đã xâm phạm tính độc lập của tòa án, và luật có ảnh hưởng xấu đến tình hình hệ thống tòa án ở Ba Lan. "Các gợi ý của chúng tôi cho chính quyền Ba Lan là rất rõ ràng. Đã đến lúc trả lại quyền độc lập của Tòa án Hiến pháp và rút lại các cải cách hệ thống tòa án, hay tiến hành chúng sao cho phù hợp với hiến pháp và luật của châu Âu " – theo thông báo chính thức của Ủy ban. Theo lời ông Timmermans thì tuần tới KE sẽ chuẩn bị và khởi động cấp tốc thủ tục bình thường về vi phạm luật UE. Việc này, khác với các thủ tục về phù hợp luật pháp (praworządnośc), nó không đòi hỏi sự chấp thuận của tất cả các nước thành viên, và sự việc có thể kết thúc bằng đưa ra phán xét ở Tòa án Công lý của UE (Trybunał Sprawiedliwości UE).

2.Trong cuộc phỏng vấn với Thông tấn xã Ba Lan (PAP), ông Phó Thủ tướng Mateusz Morawiecki nói vào tháng 9 tới sẽ có quyết định địa điểm xây Cảng Hàng không Trung tâm của Ba Lan (Centralny Port Lotniczy – CPL). Hiện các cuộc thương lượng với các nhà đầu tư tương lai của Cảng này đang được tiến hành, trong đó có Mỹ và Trung Quốc. Theo ông Morawiecki, thiết kế CPL là "quyết định quy hoạch then chốt của 10 năm tới" với mức giá lạc quan nhất là 20-22 tỷ zł. Một lý do để xây CPL là sân bay Chopin – cảng lớn nhất Ba Lan, hiện phục vụ 39% hành khách cả nước đã sắp hết công suất. Năm 2016 nó phục vụ 12,8 triệu lượt khách, và ước tính năm 2017 sẽ phục vụ cho 14 triệu khách. Một số chuyên gia ước tính công suất tối đa của sân bay Chopin là 20 triệu khách/năm trong khi theo dự báo, số khách của năm 2030 sẽ là 60 triệu.

NHV (theo Onet.pl)

Sửa lần cuối 2017-07-29 19:20:56

Bình luận

Bình luận qua Facebook