2017-08-21 14:02:47

Tin vắn Ba Lan (21/08/2017)

1.Sau cuộc khủng hoảng vào năm 2012, ngành xây dựng ở Ba Lan đã hồi phục lại từ nửa sau năm 2016. Theo các số liệu mới nhất của Tổng cục Thống kê thì trong tháng 7 vừa qua, ngành xây dựng đã tăng trưởng 19,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Đến hết tháng 7, có 93.427 căn hộ được đưa vào sử dụng, 49% số căn hộ trên là do các nhà đầu tư tư nhân làm. Việc này đã góp phần vào việc tăng trưởng thu nhập quốc dân, trong quý II, Ba Lan tăng trưởng 3,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

2.Sở thuế sẽ tìm những người lậu thuế cả ngày lẫn đêm: Tài khoản và các cuộc chuyển tiền sẽ bị sở thuế theo dõi. Tờ "Puls biznesu" đưa tin là để làm việc này sẽ có 40 nhân viên biệt phái của sở thuế, làm việc 24/24 và 7 ngày một tuần để tìm các vụ lừa đảo thuế Tờ báo bổ sung là từ 1/1/2018 tại Bộ Tài chính sẽ có một bộ phận riêng theo dõi các số liệu về tài khoản của các doanh nghiệp và các khoản thu chi ở đó.

3.Ba Lan đang xây công viên nước “Suntago Wodny Świat” ở Mszczonow, cách Vác-sa-va khoảng 60km. Đây sẽ là công viên nước nhiệt đới có mái che lớn nhất châu Âu. Nó làm theo mẫu như một hòn đảo ở miền nhiệt đới, ở đó sẽ có các khu SPA, khu xông hơi và các cầu trượt nước, cầu trượt dài nhất sẽ dài hơn 300m. Nó mới chỉ là một phần của một cuộc đầu tư lớn hơn, đó là Park of Poland. Công viên giải trí này sẽ là công viên lớn nhất ở Trung và Đông Âu. Suntago Wodny Świat rộng 20 hec-ta với 2500 chỗ đỗ xe, còn cả Park of Poland sẽ là 40 hec-ta. Việc đầu tư Suntago Wodny Świat đã bắt đầu từ tháng 4-2017 và việc xây đã bắt đầu từ nửa cuối của tháng 7 vừa qua. Giá thành toàn bộ công trình ước tính là 250 triệu euro, trong đó riêng Suntago Wodny Świat chiếm khoảng 150 triệu euro. Công ty Global City Holdings làm công trình này bằng vốn của mình và tiền vay ngân hàng. Dự kiến phần công viên nước sẽ đón khách vào năm 2019 và sẽ phục vụ 2 triệu khách mỗi năm.

4.Ông Paweł Niemczuk, Bác sỹ, người phụ trách ngành Thú y của Ba Lan nói đã có thịt gia cầm bị nhiễm fipronil (thuốc trừ sâu, bọ chét ở gia cầm) ở Ba Lan. Cả hai lô hàng đều nhập từ Đức và một số đã được bán ở Podlasie hay Pomorze. Một phần đã được giữ lại chưa kịp đưa ra thị trường để làm xét nghiệm tiếp, chúng nằm trong các nhà lạnh ở Pomorze và Mazowsze, tổng cộng là 5000 con. Kết quả xét nghiệm sẽ công bố vào hôm thứ hai 21/8. Ông Niemczuk nói nếu kết quả tốt, chúng có thể được đưa ra tiêu thụ, còn nếu hàm lượng fipronil cao thì lô hàng sẽ được trả lại phía Đức hay mang đi tiêu hủy ở các xí nghiệp Ba Lan. Tuần trước, cơ quan y tế cũng đưa tin có khoảng 200kg trứng có thể chứa chất này đang ở trên thị trường Ba Lan.

NHV (theo Onet.pl)

Sửa lần cuối 2017-08-21 11:53:10

Bình luận

Bình luận qua Facebook