2017-09-05 07:00:59

Tin vắn Ba Lan (1-4/9/2017)

1.Từ ngày 1/9 đã có thể nộp đơn cho Bảo hiểm Xã hội (ZUS) để xin nghỉ hưu theo luật mới -  60 tuổi với nữ và 65 tuổi cho nam giới. Nhưng bạn nên nhớ là làm vậy sẽ bị thiệt  - tờ báo "Rzeczpospolita" ra hôm thứ sáu 1/9 viết. Sau khi tuổi về hưu mới áp dụng từ tháng 10 năm nay, theo dự báo sẽ có khoảng 331 nghìn người sẽ về nghỉ hưu năm 2018, còn năm 2019 - 90 nghìn người sẽ về hưu. Theo các nghiên cứu của ZUS thì có khoảng 50% số người thỏa mãn điều kiện sẽ muốn nộp đơn, còn 30% đang do dự. Ông Jeremi Mordasiewicz, làm việc ở Liên đoàn Lewiatan tính là người hãy còn sức lao động mặc dù đủ tuổi, nếu về hưu bây giờ thì sẽ thiệt khoảng một nghìn złoty mỗi tháng trong các năm sau đó. Đồng thời, Bộ Gia đình, Lao động và Chính sách xã hội cũng tính là nếu về hưu muộn đi một năm thì có thể tăng lương hưu tới khoảng 8%.

2.Học sinh cấp 1 và 2 các trường công và tư từ 1/9 có thể đi mọi phương tiện giao thông công cộng miễn phí. Để đi lại, học sinh phải mang theo Thẻ Giao thông cho học sinh (Karta Ucznia); trên thẻ có ảnh, giống như Thẻ Giao thông Vác-sa-va (Warszawska Karta Miejska), và dòng chữ chỉ dành cho học sinh cấp 1 và cấp 2. Có thể nộp đơn xin thẻ ở Văn phòng nhà trường hay ở tất cả các điểm phục vụ khách của Xí nghiệp giao thông thành phố (ZTM), phải mang theo ảnh, thẻ học sinh hay giấy chứng nhận của nhà trường. Theo thông báo của thành phố thì đến cuối tháng 8-2017 họ đã cấp hơn 120 nghìn thẻ (trong tổng số theo thống kê  151 nghìn học sinh).

3.Hãng hàng không Ba Lan PLL LOT vừa công bố đường bay mới: từ ngày 4-12 năm nay LOT sẽ bay từ Vác-sa-va đi Berlin đến sân bayTegel. Đây là tuyến bay thứ 41 hãng mở kể từ đầu năm 2016 đến nay. Tuyến bay Vác-sa-va-Berlin sẽ do các máy bay Bombardier Q400 và Embraer 170 và 175 phục vụ. CHúng chở được từ 70 đến 82 khách ở ba loại hạng. Hàng ngày từ thứ hai đến thứ sáu mỗi ngày có hai chuyến đi và hai chuyến về, ngày thứ bảy và chủ nhật chỉ có một chuyến đi và một chuyến về.

4-Sản lượng táo năm nay ở Ba Lan có thể chỉ là 3 triệu tấn, kém đi 25% so với năm 2016 – theo ông chủ tịch Hội phát triển trồng giống cây lùn (Towarzystwa Rozwoju Sadów Karłowych), ông Eberhard Makosz. Thế có nghĩa là các hãng chế biến và những người tiêu dùng sẽ phải chịu giá cao hơn. Theo ông năm nay khoảng 1,6 triệu tấn táo sẽ được chế biến, 800 nghìn tấn sẽ xuất khẩu và thị trường tiêu thụ trong nước sẽ còn 600 nghìn tấn. Ví dụ giá táo mua để chế biến năm nay đã là từ 0,80 đến 0,85 zł/kg, trong khi năm ngoái giá thu mua chỉ có 0,20 zł/kg. Giá táo mua buôn ở chợ Bronisze đã tăng khoảng 20-45%. Các đợt lạnh đầu xuân năm nay làm táo mất mùa không chỉ ở Ba Lan mà còn ở nhiều nước châu Âu. So với năm ngoái, lượng táo thu hoạch giảm đi ít nhất là 3,8 triệu tấn, tức là 21%. Đây là một vụ thu hoạch táo ít nhất trong vòng mười năm gần đây. Ở các nước xuất khẩu táo ở châu Âu ngoài Ba Lan, Ý, Pháp và Hà Lan, sản lượng táo giảm đi tổng cộng 850 nghìn tấn.  Các nước nhập táo như Nga, Đức, Anh và các nước Đông Âu khác, sản lượng táo kém năm ngoái ước tính hơn 1,5 triệu tấn. Do vậy táo Ba Lan sẽ có thể xuất đi các thị trường gần – theo ông Makosz.

5- Xăng Pb98 giá 4,78-4,88 zł/lít, Pb95 giá 4,43-4,56 zł/lít, dầu chạy xe ON giá 4,25-4,34 zł/lít, khí ga chạy xe LPG giá 1,95-2,02 zł/lít – đây là dự báo giá từ 4 đến 10/9/2017. Xăng ở châu Âu hiện đang lên mức đắt nhất kể từ tháng 7 năm 2015 đến nay. Cơn báo Harvey đổ vào bang Texas của Mỹ, theo các nhà phân tích, cũng sẽ góp phần làm tăng giá xăng dầu trên thế giới và ở Ba Lan.

6-Cơ quan bảo vệ Cạnh tranh và Người tiêu dùng (Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów) vừa công bố kết quả kiểm tra mới nhất về các trạm bán xăng dầu do họ tiến hành từ ngày 16/1 đến hết 31/7 năm nay. Kết quả kiểm tra cho thấy chất lượng nhiên liệu khá tốt và trong đa số trường hợp đều thỏa mãn chuẩn qui định. Tổng số trạm xăng bị kiểm tra là 870, và chỉ có 20 trạm không đạt chuẩn.

NHV (theo Onet.pl)

Sửa lần cuối 2017-09-05 05:21:59

Bình luận

Bình luận qua Facebook