2017-10-24 03:07:21

Tin vắn Ba Lan (23/10/2017)


1. Tổng thống Ba Lan ký hôm 23-10 đạo luật về tăng chi phí quốc phòng: hiện đại hóa và tăng chi dần dần cho quốc phòng: năm 2018, chi cho quốc phòng sẽ lên ít nhất là 2%, tới năm 2020 là 2,1% và mục tiêu tới năm 2030 sẽ ít nhất là 2,5% thu nhập quốc dân. Luật cũng thay đổi cách tính về chi phí: lấy số phần trăm thu nhập quốc dân của năm hiện tại chứ không phải của năm trước đó. Đồng thời, luật cũng dự kiến tăng quân số lên 200 nghìn người kể cả quân địa phương (Wojsko Obrony Terytorialnej), cụ thể số lính chuyên nghiệp là 150 nghìn và quân địa phương là 50 nghìn người).

2. Ba Lan đã phát triển nhanh hơn so với dự báo. Tổng cục Thống kê (GUS) đã điều chỉnh số liệu thực tế về tăng trưởng kinh tế Ba Lan của năm 2016 là 2,9%. Con số đã đưa hồi tháng bốn là 2,7%. Nợ công cũng giảm, con số thực của 2016 là 54,1% thu nhập quốc dân chứ không phải là 54,4% đã đưa trong tháng tư. GUS cũng thông báo thâm hụt ngân sách trong khối các cơ quan chính phủ và chính quyền tự quản năm 2016 là 2,5%, tăng 0,1% so với số liệu đã thông báo trong tháng tư.

3. Chuyển giờ mùa hè sang giờ mùa đông năm nay sẽ vào đêm 28 sang ngày 29-10. Vào đêm thứ bảy sang ngày chủ nhật ta phải lùi đồng hồ từ 3h00 về 2h00 – các thiết bị điện tử như điện thoại thông minh sẽ tự động đổi giờ. Trong khi phần lớn chúng ta mừng vì được ngủ thêm một giờ, nhưng giờ mùa đông sẽ gây ra nhiều xáo trộn, ví dụ như với các khách đi tàu hỏa ban đêm. Các tàu hỏa đang chạy đúng vào lúc đổi giờ hôm 29-10 sẽ buộc phải dừng lúc 3h00 ở ga gần nhất và phải chờ ở đó một tiếng để sau đó đi đến đích phù hợp với giờ cho trên lịch chạy tàu.

4. Các chuyên gia của cơ quan dự báo thời tiết của Mỹ AcuuWeather vừa công bố bản đồ thời tiết đầu tiên cho cả châu Âu trong mùa đông năm nay. Theo họ thì ở Ba Lan mùa đông sẽ đến muộn hơn thường lệ. Dự báo cho Đông Âu, trong đó có Ba Lan sẽ thuộc nhóm có „Mùa đông đến muộn”. Đức, Áo, Thụy Sỹ, Czech và Slovakia cũng có thời tiết tương tự. Theo chuyên gia Tyler Roys ở AccuWeather thì cả tháng 12 và tháng 1 năm sau thời tiết sẽ khá ôn hòa so với thời tiết bình thường và nhiệt độ cũng cao hơn bình thường, và chỉ cuối mùa đông nhiệt độ mới hạ mạnh do áp suất cao ở bán đảo Skandinavơ sẽ kéo không khí lạnh ở Si-bê-ri về Ba Lan. Tuyết sẽ rơi nhiều ở nửa sau tháng 1 và đầu tháng 2.

NHV (theo Onet.pl)

Sửa lần cuối 2017-10-24 01:07:29

Bình luận

Bình luận qua Facebook